Hiệp hội Blockchain Singapore chào đón cựu Cơ quan quản lý là Thành viên Hội đồng Quản trị mới

Trong một thông cáo báo chí thứ Hai ngày 2/8, Hiệp hội cho biết việc bổ nhiệm ông Richard Teng diễn ra vào thời điểm mọi sự quan tâm về thể chế, sự đổi mới và thắt chặt quy định về tài sản kĩ thuật số của đất nước đang gia tăng .

Cảnh quan thành phố Singapore lúc hoàng hôn. (Ảnh: MOLPIX / Shutterstock)

Theo đó, một cựu lãnh đạo của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính tại Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi đã tham gia vào ban cố vấn của Hiệp hội Blockchain Singapore (BAS) ủng hộ ngành.

Teng, người đã trở thành thành viên hội đồng quản trị, mang lại nhiều kinh nghiệm từ lĩnh vực tài chính và fintech trên nhiều quốc gia.

Chia Hock Lai, đồng chủ tịch của BAS, cho biết: “Singapore là một quốc gia có các quy định nghiêm ngặt với hướng dẫn rõ ràng và minh bạch về tài sản kỹ thuật số. "Kinh nghiệm của Teng sẽ là tài sản quý giá trong hành trình của chúng tôi để xây dựng một hệ sinh thái có lợi, khuyến khích những người chơi hợp pháp khám phá các giải pháp và thúc đẩy các phương pháp hay nhất theo cách hợp tác, cởi mở và minh bạch."

Trước thời gian ở Abu Dhabi, Teng từng là giám đốc điều hành của Singapore Exchange, nơi ông giám sát chính sách và khuôn khổ liên quan đến giao dịch, thanh toán bù trừ và thanh toán.

Thành viên mới này cũng là cựu giám đốc tài chính doanh nghiệp của Cơ quan tiền tệ Singapore, nơi ông giám sát việc xây dựng và quản lý Đạo luật chứng khoán và tương lai, theo trang LinkedIn của ông.

Trước đó, trong một cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của hơn 1.000 người dân Singapore, kết quả cho thấy tỷ lệ người dân ở quốc gia này nhận thức về tiền điện tử nhiều hơn so với người Úc, theo cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện ở bang thành phố dành cho sàn giao dịch tiền điện tử Independent Reserve.

Singapore đã nhận được điểm số 63/100 của Chỉ số tiền điện tử dự trữ độc lập (IRCI) cho nhận thức về tiền điện tử, một cuộc khảo sát do Toluna thực hiện cho thấy. Đây là lần đầu tiên cuộc khảo sát được thực hiện đối với Singapore.

Hơn 90% người Singapore biết ít nhất một loại tiền điện tử, với bitcoin (BTC, -4,75%)

Hơn 40% sở hữu một số tiền điện tử, mặc dù 7% người được hỏi nói rằng đó là một trò lừa đảo./.

(coindesk)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/hiep-hoi-blockchain-singapore-chao-don-cuu-co-quan-quan-ly-la-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-moi-26547/