Hiệp hội cầu thủ Malaysia từ chối giảm lương trong mùa dịch

Đại diện các cầu thủ chuyên nghiệp ở giải VĐQG Malaysia không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán về việc giảm lương vì còn nhiều việc phải lo cho gia đình.

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Malaysia (PFAM) cho rằng cần một sự tôn trọng trong hợp đồng giữa cầu thủ với các đội bóng. Lý do là chi phí sinh hoạt, vật giá bắt đầu tăng lên sau lệnh hạn chế di chuyển của chính phủ ban hành.

Hơn nữa, quan điểm của PFAM là giới cầu thủ còn phải lo cho gia đình, những người cũng bị ảnh hưởng trong mùa dịch. Trong bối cảnh này, việc giảm lương là điều không thể. PFAM không đồng ý với đề xuất đó.

 Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Malaysia lên tiếng bảo vệ quyền lợi cầu thủ ngay khi dịch có dấu hiệu tác động đến thu nhập của giới "quần đùi áo số" ở nước này. Ảnh: Goal.com/Malaysia.

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Malaysia lên tiếng bảo vệ quyền lợi cầu thủ ngay khi dịch có dấu hiệu tác động đến thu nhập của giới "quần đùi áo số" ở nước này. Ảnh: Goal.com/Malaysia.

"Cầu thủ còn trách nhiệm khác khi không thi đấu. Sự thật là họ phải chi thêm những khoản cho thành viên gia đình. Không phải cầu thủ nào cũng nhận lương cao và thu nhập lúc này rất quan trọng", Chủ tịch PFAM Safee Sali nói.

Vì vậy, PFAM sẽ không đồng ý với đề xuất giảm lương của giới cầu thủ trong lúc giải nội địa bị tạm hoãn. Hiệp hội này cũng lên tiếng giúp các cầu thủ trẻ đang bị nợ lương của Kelantan FA và trường hợp của CLB Melaka United.

Thông điệp của đơn vị bảo vệ cầu thủ Malaysia được ký bởi Chủ tịch Safee Sali và sự đồng thuận của nhiều ủy viên Shahrul Saad, Farizal Marlias, Shahrom Kalam, Razman Roslan, Khairul Fahmi, Zaquan Adha Radzak và Subramaniam.

Theo Fox Sport Asia, động thái của PFAM được cho là phản ứng trước việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kêu gọi một cuộc gọp bàn về lương giữa các câu lạc bộ và cầu thủ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề nghị tất cả cầu thủ giảm 50% số lương của mình để giảm áp lực tài chính cho CLB ở châu Âu. Cuộc họp trực tuyến gồm có đại diện Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPRO) và Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA).

Highlights playoff Olympic: ĐT nữ Việt Nam 1-2 Australia Tối 11/3, trong trận lượt về playoff Olympic 2020, các cô gái Việt Nam thi đấu quả cảm và có được bàn thắng lịch sử vào lưới của đối thủ mạnh Australia.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hiep-hoi-cau-thu-malaysia-tu-choi-giam-luong-trong-mua-dich-post1065794.html