Hiệp hội Doanh nghiệp đoàn kết, vượt khó, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

BHG - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Hiệp hội) với 423 hội viên, 6 tháng đầu năm đóng góp khoảng 65% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Đó là kết quả nổi bật, nói lên sự cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Giang luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, phóng viên Báo Hà Giang có bài phỏng vấn ông Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hiệp hội về những thuận lợi, khó khăn và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển của tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, biểu dương đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh trong hỗ trợ xây nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo xã biên giới.

Phóng viên (P/v): Xin ông cho biết công tác xây dựng và phát triển của Hiệp hội?

Ông Nguyễn Bá Đức: Trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch danh dự Hiệp hội, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ để khắc phục những khó khăn do đại dịch Covid-19, nhờ đó doanh nghiệp tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng lẫn quy mô. Năm 2022, công tác phát triển doanh nghiệp đã có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, số lượng thành lập mới trong 9 tháng đạt 236 doanh nghiệp, tăng 19% so với cùng kỳ; có 95 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 20% so với cùng kỳ; nâng tổng số doanh nghiệp được thành lập của toàn tỉnh lên trên 2.448 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký trên 36.000 tỷ đồng; tạo việc làm ốn định cho trên 3.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 6 - 30 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp với vai trò quan trọng trong nền kinh tế đã và đang quyết tâm thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022.

Ông Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tập thể BCH, BTV, Thường trực Hiệp hội luôn đoàn kết, tâm huyết, quyết tâm thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động; từ đó lan tỏa đến các tổ chức Hội thành viên, hội viên, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh.

P/v: Xin ông cho biết tình hình hoạt động và những đóng góp của Hiệp hội cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh?

Ông Nguyễn Bá Đức: Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh gắn liền với sự chuyển đổi và phát triển các thành phần kinh tế qua các thời kỳ. Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ở những thời điểm đó, tỉnh ưu tiên phòng chống dịch bệnh và tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển KT-XH. Với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết tâm nỗ lực, vượt qua những khó khăn, vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, đến nay tình hình phát triển KT-XH của tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Hằng năm, khối doanh nghiệp đóng góp khoảng 65% tổng thu ngân sách của địa phương và tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động.

Công nhân Nhà máy Thủy điện Sông Chảy 3 trực vận hành.

Một trong những doanh nghiệp điển hình đi đầu trong đầu tư phát triển KT-XH, nộp ngân sách và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: Công ty Xăng dầu Hà Giang, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5, Công ty Cổ phần Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Công ty TNHH Sơn Lâm, Công ty TNHH Hoa Cương, Công ty TNHH Miền Tây, Viettel Hà Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang, Công ty TNHH Đức Sơn, Công ty TNHH Huy Hoàn, Công ty TNHH Gia Long, Công ty Cổ phần Phát triển Phương Đông, Công ty Cổ phần Thủy điện Thanh Thủy, Công ty TNHH Thống Nhất, Công ty TNHH Xây dựng cầu đường 118…

P/v: Xin ông cho biết công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển của Hiệp hội?

Ông Nguyễn Bá Đức: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh, Hiệp hội luôn thực hiện chủ trương nhất quán của Chính phủ là đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng. Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân. Đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Phát huy vai trò của Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp trẻ, các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân. Đó cũng là những mục tiêu quan trọng để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

P/v: Thời gian qua, Hiệp hội tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội. Xin ông cho biết về nội dung này và nhiệm vụ thời gian tới?

Ông Nguyễn Bá Đức: Phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp đã tích cực đồng hành chung tay cùng với tỉnh và cộng đồng xã hội trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sự phát triển KT-XH tỉnh nhà. Các doanh nghiệp đã có đóng góp lớn về tài chính cho công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Trong đó nổi bật là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh, hộ nghèo các xã biên giới có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở số tiền gần 30 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài 13 tỷ đồng; ủng hộ vào Quỹ Phòng, chống COVID – 19 của tỉnh 6,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cầu treo, trường học, mua trâu, bò giống hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn và ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ với số tiền khoảng 20 tỷ đồng…

Trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời tiếp tục đảm bảo thu nhập, việc làm cho cán bộ, công chức, người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

VĂN NGHỊ (Thực hiện)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202210/hiep-hoi-doanh-nghiep-doan-ket-vuot-kho-dong-hanh-cung-su-phat-trien-cua-tinh-b561635/