Hiệp hội Du lịch tỉnh: Tích cực quảng bá, xúc tiến du lịch

Chiều 30/7, Hiệp hội Du lịch tỉnh (HHDL) đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019.

HHDL tỉnh khảo sát cách làm du lịch cộng đồng tại Trung tâm Du lịch cộng đồng Kotam (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

HHDL tỉnh khảo sát cách làm du lịch cộng đồng tại Trung tâm Du lịch cộng đồng Kotam (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Từ đầu năm đến nay, HHDL đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, ký kết hợp tác du lịch đến các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, Đắk Lắk. Các đợt xúc tiến du lịch đã giúp các DN hội viên mở rộng thị trường, thu hút khách, tăng doanh thu. Ngoài ra, HHDL cũng tham gia cùng cơ quan quản lý nhà nước vận động khối DN du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm dịch vụ mới, kê khai, niêm yết giá dịch vụ lưu trú, tăng cường kết nối tour với các hãng lữ hành trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các DN hội viên vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút khách ngày thường, công suất phòng bình quân năm thấp (chỉ đạt 35%); thiếu dịch vụ vui chơi giải trí về đêm; thiếu nhân lực chất lượng cao.

Tại hội nghị, các DN hội viên đã bàn các giải pháp phát triển ngành du lịch, trong đó kiến nghị: BR-VT cần có kế hoạch tạo ra những điểm chụp ảnh, ngắm cảnh ấn tượng thu hút khách thích check-in; ngăn chặn rác thải tự nhiên dạt vào các bãi tắm; thu hút dự án đầu tư về vui chơi, giải trí; ban hành quy chế về hoạt động homestay; có kế hoạch đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực du lịch để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực hiện nay…

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/du-lich/201907/hiep-hoi-du-lich-tinh-tich-cuc-quang-ba-xuc-tien-du-lich-865752/