'Hiệp sĩ' bắt băng cướp có… 3 cha con

Ngày 25/4, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý 4 tên bị bắt trong băng cướp này có tới 3 đối tượng là… cha con.

2 chiếc xe máy bọn cướp dùng làm phương tiện gây án.

4 đối tượng bị bắt giữ để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, gồm: Lê Văn Tài (SN 1971), Lê Chí Thanh (SN 1994), Lê Chí Tân (SN 2000, Thanh và Tân là con ruột của Tài, quê tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Tấn Cương (SN 2003, quê tỉnh An Giang, tất cả 4 đối tượng đều tạm trú ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Trước đó vào chiều 20/4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi cầu cứu của anh Lê Hoài Thanh (SN 1995, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tạm trú phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), về việc anh bị nhiều đối tượng chặn xe dùng gậy đánh để cướp xe Nouvo biển số 61G1-060.31 khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) vào trưa cùng ngày.
Ngay sau khi nhận tin, các “hiệp sĩ” đến hiện trường để xác minh. Một số người dân trong khu vực cho biết có nhìn thấy 4 đối tượng vây đánh 1 người, nhưng họ tưởng đánh nhau nên không dám can ngăn và nạn nhân… không la cướp nên không ai giúp. Một thông tin quan trọng cũng được người dân cung cấp: Trong các xe 4 đối tượng sử dụng có chiếc mang biển số 61C1-247…
Từ những thông tin ban đầu, các “hiệp sĩ” tỏa ra nhiều tuyến đường để truy tìm. Đến 13 giờ 30 phút ngày 24/4, trong lúc đang tuần tra các “hiệp sĩ” phát hiện 2 đối tượng có nhiều nghi vấn đang điều khiển xe Sirius, biển số 61C1-247.47 như mô tả của người dân nên tổ chức theo dõi. Phát hiện có người đang đeo bám, 2 đối tượng tăng tốc bỏ chạy. Khi đến ngã tư Nguyễn Thị Mình Khai - Đại Lộ Bình Dương thì các “hiệp sĩ” ép được xe đối tượng và mời về Công an phường Phú Hòa làm việc.
Lúc đầu 2 đối tượng chối mọi việc. Tuy nhiên sau đó qua nhận diện, 2 đối tượng thừa nhận cùng 2 người khác cướp xe của anh Thanh. Dựa trên lời khai của 2 đối tượng bị bắt, các “hiệp sĩ” tiếp tục bắt 2 tên còn lại.
Tại công an băng cướp 4 tên khai nhận sau khi cướp xe của anh Thanh liền đem về tỉnh Bình Phước để bán. Đến tối 24/4, Công an TP Thủ Dầu Một cùng phường Phú Hòa lên Bình Phước thu hồi tang vật, tiếp tục mở rộng điều tra.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-bat-bang-cuop-co-3-cha-con-314996.html