'Hiệp sĩ' bắt kẻ vào công ty làm 1 ngày, trộm tài sản rồi bỏ trốn

Ngày 10.8, đội 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho Công an phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Theo đó, ngày 8.8, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Trần Công Toại (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Yên, trú tỉnh Bình Dương) trình báo về việc bị trộm cắp nhiều tài sản như: Vàng, tiền mặt, điện thoại di động…

Anh Toại cho biết, anh có nhận 1 nam thanh niên tên Nguyễn Hữu Ngọc vào làm việc ở công ty của anh tại phường Thuận Giao, TX.Thuận An.

Sau 1 ngày, anh phát hiện mất trộm lắc vàng, điện thoại oPhone và 5 triệu đồng. Nam thanh niên vào làm việc cũng biến mất một cách bí ẩn. Anh cố liên lạc với ngưới này, nhưng không được. Nghi ngờ người này lấy tài sản, nên anh đã gọi cho đội "hiệp sĩ".

Tiếp nhận thông tin, đội "hiệp sĩ" đã điều tra, nhận định chính Ngọc là nghi phạm, nên tổ chức truy xét.

Nguyễn Hữu Ngọc (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: C.T

Khoảng 20h30 ngày 9.8, đội "hiệp sĩ" phát hiện Ngọc đang lẩn trốn ở phường Lái Thiêu nên gọi báo cho anh Toại đến bí mật nhận mặt. Anh Toại xác định người này đúng là đã xin vào làm ở công ty 1 ngày rồi biến mất.

Qua đấu tranh, Nguyễn Hữu Ngọc đã thừa nhận hành vi lấy cắp tài sản. Đội "hiệp sĩ" đã bàn giao Ngọc cho công an điều tra xử lý.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/hiep-si-bat-ke-vao-cong-ty-lam-1-ngay-trom-tai-san-roi-bo-tron-902921.html