Hiệp sĩ Bình Dương bắt đối tượng lừa mượn xe nhiều người rồi biến mất

Sử dụng CMND giả, tên giả để xin vào ở trọ, tạo lòng tin... đối tượng Nguyễn Thị Nụ (22 tuổi, Bình Dương) đã lừa đảo, mượn xe máy nhiều người rồi biến mất. Từ các cuộc điện thoại cầu cứu của nhiều nạn nhân, nhóm hiệp sĩ Bình Dương đã tìm ra đối tượng và bàn giao cơ quan điều tra xử lý.

Sáng 7-6, Công an phường An Phú, TX Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tiếp nhận đối tượng Bùi Thị Nụ (22 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) từ nhóm hiệp sĩ Bình Dương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào chiều 6-6, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại cầu cứu từ chị Lê Thị Th. (22 tuổi, tạm trú phường An Phú, TX Thuận An) về việc bị bạn cùng phòng trọ lấy nhiều đồ đạc, tài sản và chiếc xe máy Attila Elizabeth biển số 54 V1-2306 rồi trốn mất.

Trong lúc lên phương án truy tìm đối tượng thì nhóm hiệp sĩ tiếp tục nhận được cuộc gọi khác từ chị Nguyễn Thị Phương Th. (22 tuổi, ngụ tại phường Bình An, TX Dĩ An) báo tin về việc bị một người bạn (mới quen được 3 ngày) mượn xe máy, trong cốp xe có nhiều tài sản, đi mua đồ rồi biến mất. Xâu chuỗi các thông tin về đặc điểm nhận dạng, giọng nói... đội hiệp sĩ xác định đối tượng này là người đã lừa chị Lê Thị Th. trước đó mà đội đang tìm kiếm.

Đến sáng ngày 7-6, các thành viên đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng Bùi Thị Nụ đang ở trong phòng trọ thuộc khu phố 7, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một nên đã mời đối tượng này về Công an phường An Phú để làm rõ các thông tin liên quan. Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng bị phát hiện sử dụng chứng minh nhân dân giả, tên giả để xin vào ở trọ, tạo lòng tin và thực hiện hành vi phạm pháp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

XUÂN TRUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hiep-si-binh-duong-bat-doi-tuong-lua-muon-xe-nhieu-nguoi-roi-bien-mat-524993.html