Hiệp sĩ Bình Dương bắt kẻ không có bằng lái trộm xe tải giá 700 triệu đồng

Mặc dù không có bằng lái, Khang vẫn liều lĩnh trộm xe tải ở Bình Dương rồi lái về Bạc Liêu và bị các hiệp sĩ lần theo định vị bắt giữ.

Đến 22h30 ngày 19/5, công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã bàn giao Nguyễn Văn Khang (24 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) cùng tang vật là chiếc xe tải tên này vừa trộm cho Đội Cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An (Bình Dương).

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 18/5 Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Phan Thanh Bình (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) báo mất xe tải biển số 61C- 248.83 màu xanh, trị giá 700 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo từ bị hại, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải truy tìm theo định vị trên xe. Xác định, tên trộm chạy theo hướng về Tiền Giang, đội hiệp sĩ chạy theo Quốc Lộ 1 A, qua nhiều tỉnh ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

 Khang mặc áo thun vàng (ngồi giữa) cùng chiếc xe tải bị trộm.

Khang mặc áo thun vàng (ngồi giữa) cùng chiếc xe tải bị trộm.

Đến khoảng 17 giờ, đội hiệp sĩ phát hiện xe tải tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đỗ tại đất trống, giống với mô tả của bị hại trước đó. Nhóm của anh Hải đã chờ suốt đêm để tên trộm xuất hiện.

Đến 8h ngày 19/5, đội hiệp sĩ phát hiện tên trộm ra mở cửa xe thì khống chế bắt được giao cho Công an xã Châu Thới.

Được biết, Khang không có bằng lái ô tô nhưng vẫn liều lĩnh đi trộm xe tải với giá 700 triệu đồng.

Hiện Khang cùng tang vật đang bị lực lượng chức năng tạm giữ để mở rộng điều tra.

PHẠM DIỆN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hiep-si-binh-duong-bat-ke-khong-co-bang-lai-trom-xe-tai-gia-700-trieu-dong-d475834.html