Hiệp sĩ Bình Dương giải cứu bé gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê

Nhận được lời cầu cứu của người nhà nạn nhân, các hiệp sĩ Bình Dương đã giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê.

Ngày 27/9, hiệp sĩ Thanh Hải cho biết nhóm hiệp sĩ vừa giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê ở Đồng Nai để tiếp khách.

Thông tin ban đầu, ngày 26/9, người thân bé T. (13 tuổi) biết tin T. bị lừa bán vào một quán cà phê ở Đồng Nai nên bắt xe từ Kiên Giang lên đưa bé về nhà.

Đồng thời, người nhà bé T. cũng gọi điện thông báo sự việc cho nhóm hiệp sĩ Thanh Hải để được giúp đỡ.

Nhận được thông tin, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã đến quán cà phê này ở Đồng Nai để tìm kiếm T.

Hiệp sĩ Bình Dương giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê.

Tuy nhiên, khi các hiệp sĩ đến nơi thì bé T. đã bị đem đi quán khác nên nhóm hiệp sĩ chia ra nhiều khu vực để tìm kiếm.

Đến chiều cùng ngày, phát hiện bé đang trong quán cà phê gần đó, nhóm hiệp sĩ đã liên hệ chủ quán để giải quyết.

Sau đó, bé Thanh đã được các hiệp sĩ giải cứu an toàn và trao lại cho gia đình.

Theo bé T., khoảng 10 ngày trước, T. đi kiếm việc làm. Quá trình xin việc, T. được một gã đàn ông dụ dỗ rồi bán vào quán cà phê phục vụ các hoạt động "nhạy cảm" ở Đồng Nai.

Vừa bán cà phê, T. vừa bị chủ quán ép tiếp khách nam.

Không đồng ý, bé T. xin nghỉ việc nhưng chủ quán không cho và nói rằng đã mua T. từ người môi giới nên buộc em phải làm việc.

Sau đó, bé T. đã gọi điện về nhà cho gia đình để giải cứu.

Quang Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hiep-si-binh-duong-giai-cuu-be-gai-13-tuoi-bi-ban-vao-quan-ca-phe-d428780.html