'Hiệp sĩ đường sông' Ba Chúc được cảnh sát tặng 30 phao cứu sinh

'Hiệp sĩ đường sông' - ông Ba Chúc - vừa được Chi Đoàn Thanh niên Chuyên đề Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tặng các phần quà có ý nghĩa.

Ngày 1-8, Chi đoàn Thanh niên Chuyên đề Công an TP.HCM và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM trao 30 phần quà cùng nhiều áo phao, phao cứu sinh cho các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu xóm chài dưới dạ cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh).

Chi đoàn Thanh niên Chuyên đề Công an TP.HCM và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM trao quà cho các gia đình khó khăn ở khu vực gầm cầu Bình Lợi. Ảnh: ĐN

Chi đoàn Thanh niên Chuyên đề Công an TP.HCM và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM trao quà cho các gia đình khó khăn ở khu vực gầm cầu Bình Lợi. Ảnh: ĐN

Trước đó, đoàn đã khảo sát về cuộc sống của bà con khu vực gầm cầu Bình Lợi. Đây cũng là khu vực ông Nguyễn Văn Chúc (ông Ba Chúc – người trực tiếp cứu sống, vớt xác hàng trăm người trôi trên sông Sài Gòn) và nhiều người dân từ nơi khác đến sinh sống.

Đoàn đã tặng 25 phần quà (tập, bút, viết, sữa…) cho các em thiếu nhi và năm phần quà là nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác tặng 30 áo phao và phao tròn cứu sinh cho gia đình ông Ba Chúc. Ảnh: ĐN

Đoàn còn tặng 30 áo phao và phao tròn cứu sinh cho ông Ba Chúc nhằm tiếp sức trong quá trình cứu người tại khu vực này.

Chia sẻ với PV, ông Ba Chúc cho biết rất vui khi nhận được các phần quà có ý nghĩa này.

Theo ông Ba Chúc, ông thường hay đi lại trên sông, việc được trang bị các áo phao, phao cứu sinh sẽ giúp ông và những người đi cùng đảm bảo an toàn.

“Khi mình thấy người ta nhảy cầu có thể ném phao ra để người ta níu vào. Như vậy có thể cứu người kịp thời, mau chóng” – ông Ba Chúc nói và cho hay hai tuần qua, ông cũng cứu được một nạn nhân nhảy cầu và tìm được bốn thi thể trôi đến khu vực cầu Bình Lợi.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hiep-si-duong-song-ba-chuc-duoc-canh-sat-tang-30-phao-cuu-sinh-post691794.html