Hiệp sĩ Tân Bình bắt đôi nam nữ chuyên rạch bao hàng trộm tài sản

Đôi nam nữ dùng thủ đoạn mới để chôm hàng của người vận chuyển bằng xe máy bị nhóm hiệp sĩ Tân Bình bắt giữ với tang vật trị giá gần 7 triệu đồng.

Ngày 14/12, Công an quận Tân Bình tạm giữ Võ Ngọc Dũng (43 tuổi, ngụ quận 11) và Dương Bích Lan (29 tuổi, ngụ quận 11) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 11/12, nhóm hiệp sĩ Tân Bình lưu thông trên đường thì phát hiện Dũng và Lan đang tiếp cận chiếc xe máy do anh Nguyễn Xuân Thái (ngụ quận Tân Bình) điều khiển. Trên xe có nhiều bao hàng.

Đến đường Phạm Phú Thứ (phường 11, quận Tân Bình), Dũng dùng dụng cụ cắt đứt dây ràng làm rơi các bó quần áo trong bao hàng xuống đường. Sau đó, Lan xuống xe nhặt số quần áo rồi lên xe tẩu thoát.

 Võ Ngọc Dũng và Dương Bích Lan. Ảnh: Nhóm hiệp sĩ Tân Bình.

Võ Ngọc Dũng và Dương Bích Lan. Ảnh: Nhóm hiệp sĩ Tân Bình.

Trên đường trốn chạy, đôi nam nữ bị nhóm hiệp sĩ Tân Bình bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Dũng và Lan thừa nhận hành vi trộm cắp. Dũng cho biết từng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản. Qua làm việc với bị hại, anh Thái cho biết số hàng bị trộm trị giá gần 7 triệu đồng.

Vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hiep-si-tan-binh-bat-doi-nam-nu-chuyen-rach-bao-hang-trom-tai-san-post1025276.html