'Hiệp sĩ' tóm gọn tên trộm xe chỉ sau vài tiếng nạn nhân cầu cứu

Sau khi nhận được lời cầu cứu từ nạn nhân, cùng với hình ảnh từ camera ghi lại, nhóm 'hiệp sĩ' Bình Dương đã khoanh vùng đối tượng, tỏa ra tìm kiếm. Chỉ vài tiếng sau khi lên đường truy tìm, 'hiệp sĩ' đã tóm gọn tên trộm xe máy giao công an xử lý.

Sáng 17/4, Công an phường An Phú cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Như Ý (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cho Công an Đội cảnh sát điều tra - Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) sau khi tiếp nhận đối tượng từ nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

 Đối tượng (giữa) bị hiệp sĩ mời về công an làm việc

Đối tượng (giữa) bị hiệp sĩ mời về công an làm việc

Trước đó, vào sáng ngày 16/4, anh Nguyễn Văn Chờ (27 tuổi, tạm trú phường Thuận Giao, TX. Thuận An) nhờ đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tìm giúp chiếc xe máy bị lấy mất hơn 1 tháng.

Nạn nhân cho biết, đã đậu xe hiệu Suzuki biển số TP.HCM tại một nhà nghỉ thuộc phường An Phú, TX. Thuận An thì bị kẻ gian lấy mất. Toàn bộ sự việc, hình ảnh kẻ trộm được camera nhà nghỉ ghi lại.

Sau khi nắm rõ thông tin, hình ảnh nạn nhân cung cấp, nhóm hiệp sĩ đã tiến hành truy tìm, đến trưa cùng ngày thì phát hiện đối tượng như camera mô tả. Nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải mời đối tượng về công an phường làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Như Ý thừa nhận đã cầm chiếc xe 15 triệu đồng.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hiep-si-tom-gon-ten-trom-xe-chi-sau-vai-tieng-nan-nhan-cau-cuu-1403586.tpo