Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử

Ngày 5/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Xuân, Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các ông: Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã tiến hành thảo luận, hiệp thương và đi đến thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử ĐBQH khóa XV trên địa bàn tỉnh được phân bổ như sau: Tổng số ĐBQH được bầu là 6 người; trong đó 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương được cơ cấu gồm: 1 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu quân đội, 1 đại biểu do địa phương giới thiệu và ưu tiên lĩnh vực y tế.

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 100 người; trong đó 21 người tái cử, 35 nữ, 15 người ngoài Đảng, 19 người trẻ (dưới 40 tuổi), 2 người dân tộc thiểu số... Trong số đó dự kiến sẽ bầu ra 52 đại biểu HĐND tỉnh khóa VII.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Chí Thành cho biết, sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ hoàn thiện văn bản về cơ cấu, thành phần, số lượng người được bầu làm đại biểu gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp tỉnh để giới thiệu người ra ứng cử theo quy định (dự kiến từ ngày 24/2-11/3). Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu ứng cử, dự kiến vào ngày 23/2.

Cùng ngày, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thảo luận, hiệp thương và thống nhất thông qua số lượng giới thiệu 56 người ứng cử đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 35 đại biểu.

Ban Thường trực UBMTTQ TP. Bà Rịa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, HĐND TP. Bà Rịa, dự kiến cơ cấu 57 người giới thiệu ứng cử để bầu 30 đại biểu HĐND TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 như dự kiến nêu trên.

Ngày 5/2, Ban Thường trực UBMTQVN huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2021-2026 là 63 người để bầu lấy 34 đại biểu.

MINH THIÊN - MINH THANH - NGUYỄN THẮNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202102/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-hiep-thuong-lan-thu-nhat-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-919683/