Hiệp thương nhân sự lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Ngày 29/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để sơ kết, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022; thảo luận, góp ý phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và hiệp thương thay thế, bổ sung nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 mới được bổ sung.

Tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 mới được bổ sung.

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện HĐND, UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Trong đó, nhấn mạnh đến việc hệ thống Mặt trận Thành phố sẽ tập trung tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm những ngày kỷ niệm của Mặt trận; tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Hệ thống Mặt trận Thành phố tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác giám sát, nhất là giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, các chính sách hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19; đẩy mạnh việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”. Đồng thời, tổ chức tốt các hội nghị phản biện xã hội; tự kiểm tra và kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; “Quỹ Cứu trợ” năm 2020, năm 2021 và hoạt động Trung tâm An sinh năm 2021.

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các tổ chức thành viên sẽ đẩy mạnh triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; tham gia các hoạt động xây dựng khu dân cư sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư…

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm và những đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, kinh tế - xã hội của Thành phố đã từng bước phục hồi, phát triển, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và đời sống người dân đã trở lại trạng thái bình thường.

Ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị trong thời gian tới, MTTQ Thành phố tăng cường xây dựng các mô hình, giải pháp tập hợp các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào, các cuộc vận động để tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng thuận xã hội với các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; cụ thể hóa các nội dung, giải pháp vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Hồ Hải, hệ thống Mặt trận Thành phố cần tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đối với những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong Chương trình phối hợp hành động của Mặt trận; tăng cường thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Thành phố.

Hội nghị đã nghe đại diện UBND Thành phố thông tin tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Bà Trần Kim Yến được Hội nghị hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương thay thế, bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2019 - 2024; thông qua hiệp thương cử bà Nguyễn Kim Yến, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 1 giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI, thay bà Tô Thị Bích Châu nhận nhiệm vụ mới; cử Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cũng tại Hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Ban Dân tộc Thành phố giai đoạn 2022 - 2025.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/hiep-thuong-nhan-su-lanh-dao-uy-ban-mttq-viet-nam-tp-ho-chi-minh-20220729153525757.htm