Hiệp thương thay Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị cũng sẽ cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Sáng nay (12-4), Ủy ban Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Đoàn Chủ tịch và Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX nhằm Hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Từ 8 giờ đến 9 giờ, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thảo luận và cho ý kiến Tờ trình của Ban Thường trực về việc bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ngay sau đó, vào lúc 9 giờ 30, Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX sẽ bắt đầu nhằm hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Hội nghị này cũng nằm trong tiến trình kiện toàn lại một số chức danh Đảng, Nhà nước, Mặt trận… sau Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn (trái) chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Ảnh: QUANG VINH

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn (trái) chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Ảnh: QUANG VINH

Về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự biến động về nhân sự nằm ở cấp cao nhất sau khi ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa XIV bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng thời, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hầu A Lềnh được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Trước đó, hôm 6-4, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Hà Ban, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Đỗ Văn Chiến khi nhận quyết định đã cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, đã giao nhiệm vụ cho mình.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân và xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, lối sống, tiếp tục học hỏi, cầu thị để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân

“Tôi nguyện cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường trực và cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và hoàn thành các chương trình hành động mà Mặt trận đã đề ra” - ông Đỗ Văn Chiến nói.

Trước đó, ông Trần Thanh Mẫn đã chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến và tin tưởng với cương vị mới, ông Chiến sẽ cùng tập thể Đảng đoàn MTTQ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra để phát huy vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho Mặt trận.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 hôm 18-3 để lập danh sách sơ bộ giới thiệu những người ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Đỗ Văn Chiến được giới thiệu ứng cử ở khối MTTQ.

Còn với ông Hầu A Lềnh, hôm 9-4, ông đã tiếp nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ ông Đỗ Văn Chiến, người hôm nay sẽ được hiệp thương làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

CHÂN LUẬN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/hiep-thuong-thay-chu-tich-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-978329.html