Hiệu quả bước đầu khi đảng viên về sinh hoạt đảng tại khu dân cư

Ba tháng sau khi hoàn tất việc giải thể chi bộ cơ quan ở các xã, phường, thị trấn và chuyển đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư theo tinh thần Kết luận số 38 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành T.Ư khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác này ở địa bàn TP Hồ Chí Minh đã mang lại kết quả đáng mừng.

Một buổi sinh hoạt đảng của Chi bộ khu phố 2 (phường 1, quận 6).

Ba tháng sau khi hoàn tất việc giải thể chi bộ cơ quan ở các xã, phường, thị trấn và chuyển đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư theo tinh thần Kết luận số 38 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành T.Ư khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác này ở địa bàn TP Hồ Chí Minh đã mang lại kết quả đáng mừng.

Bí thư Chi bộ khu phố 2 (phường 1, quận 6) Phạm Ðình Quý chia sẻ: Ðảng viên trong chi bộ rất mừng khi được cùng sinh hoạt đảng với các đảng viên đang công tác tại phường vì có thêm nhân sự tốt, lớp già, lớp trẻ hỗ trợ lẫn nhau giải quyết công việc, vấn đề của chi bộ và khu phố. Các đảng viên lớn tuổi bớt lo lắng việc thiếu người quán xuyến những công việc của chi bộ. Dù còn chưa thật sự hiểu rõ tình hình chi bộ, nhưng các đảng viên mới chuyển sinh hoạt về đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhạy bén, phát huy những ưu thế trong lĩnh vực chuyên môn công tác. Cụ thể như, có một đồng chí là phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực đô thị - nhà đất nên các phản ánh, chất vấn của đảng viên được đồng chí ấy giải thích, trả lời ngay tại buổi sinh hoạt đảng chứ không phải chờ xử lý theo quy trình (bí thư chi bộ phản ánh lên đảng ủy phường…). Cách giải quyết này rất được lòng dân.

Tại phường Hiệp Tân (quận Tân Phú), đồng chí Lường Văn Khoa, Bí thư Chi bộ khu phố 2 cho biết: Một số đảng viên chuyển về đã chủ động hòa nhập, tích cực phát biểu ý kiến trong cuộc họp chi bộ cũng như tham gia một số phong trào, hoạt động cộng đồng do chi bộ phát động và tổ chức như tuyên truyền, vận động nếp sống mới, tổng vệ sinh khu dân cư… Ðiều đáng nói là các đồng chí đó đã lắng nghe, ghi nhận và có báo cáo với lãnh đạo phường những vấn đề mà cuộc họp chi bộ đặt ra để người có trách nhiệm, người phụ trách xử lý, giải quyết.

Ðồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú ghi nhận, rất mừng là sau khi chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ khu phố, các đảng viên là cán bộ, công chức phường đều nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ được chi bộ phân công, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ… Sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu phố đã giúp cán bộ, công chức gần gũi, gắn bó với đảng viên và nhân dân khu phố hơn; kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn thực tế của khu phố để phản ánh về phường. Ðồng thời, các đồng chí còn giúp cấp ủy khu phố kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách mới, các nhiệm vụ, nhất là nội dung có liên quan hoạt động của phường, khu phố đến đảng viên trong chi bộ khu phố để biết và thực hiện. Bên cạnh đó, quá trình sinh hoạt đảng tại chi bộ khu phố đã giúp cán bộ, công chức phường phát huy tốt vai trò nêu gương, được rèn luyện, giáo dục, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, nhất là đối với những cán bộ, công chức trẻ. Cùng quan điểm, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5 nhấn mạnh, tinh thần trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức phường đã được nâng lên, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở khu dân cư có thể giám sát, đánh giá được đầy đủ hơn năng lực của từng cán bộ, công chức phường, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tốt hơn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Trên bình diện chung, đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thành phố đánh giá: Việc chuyển đảng viên về sinh hoạt đảng tại khu dân cư còn một số bất cập, hạn chế. Ðảng viên là cán bộ, công chức gặp khó khăn trong việc bố trí thời gian sinh hoạt định kỳ chi bộ khu dân cư do vướng lịch công tác, xử lý công việc tại cơ quan. Những đảng viên có nơi ở xa nơi đang công tác (ở quận, huyện này nhưng lại làm việc ở quận, huyện khác) càng gặp nhiều khó khăn hơn trong tham gia các hoạt động được chi bộ phân công. Bên cạnh đó, ở một số nơi, cấp ủy chi bộ khu dân cư có tư tưởng ỷ lại, muốn cán bộ chủ chốt xã, phường tham gia vào cấp ủy chi bộ, giữ chức vụ bí thư, phó bí thư chi bộ… Tuy vậy, mặt ưu điểm vẫn chiếm phần chủ đạo. Ðảng viên là cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chuyển về sinh hoạt đảng tại chi bộ khu dân cư đã tăng thêm lực lượng, làm nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ khu dân cư; tạo mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên là cán bộ, công chức với đảng viên là cán bộ hưu trí và nhân dân ở địa bàn dân cư. Ðồng thời xây dựng môi trường cho cán bộ, công chức rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong, phong cách quần chúng, kinh nghiệm công tác. Ðảng viên là cán bộ, công chức khi trực tiếp lắng nghe, nắm tình hình tư tưởng của đảng viên và nhân dân, có điều kiện kịp thời nắm bắt và xử lý nhanh những vấn đề phát sinh; hơn nữa có thể phổ biến, tuyên truyền sâu hơn, làm rõ nét hơn những chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện của cấp ủy, HÐND, UBND cấp xã đến toàn thể đảng viên và người dân. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ.

Bên cạnh đó, việc không tổ chức chi bộ cơ quan còn giúp cho mối quan hệ giữa tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã với cấp ủy chi bộ khu dân cư được gắn kết, thông suốt. Công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với đảng viên là cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn; phát huy, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm hiệu quả trong việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

Bài và ảnh: HOÀNG LIÊM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42729302-hieu-qua-buoc-dau-khi-dang-vien-ve-sinh-hoat-dang-tai-khu-dan-cu.html