Hiệu quả Câu lạc bộ 'Phụ nữ thi đua rèn luyện bốn tốt'

Sau những pha giao bóng, bắt bước 1, chuyền 2, đập bóng, chắn bóng và cứu bóng nhuần nhuyễn, hiệu quả, Đội nữ Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã giành chiến thắng trước đội của Hội Phụ nữ địa phương trong trận giao lưu bóng chuyền hơi, diễn ra khá gay cấn. Chúng tôi rất bất ngờ khi biết người tấn công uy lực, ghi nhiều điểm, là Đại úy QNCN Phương Thị Thúy, nhân viên nấu ăn thuộc Tiểu đoàn 3.

Gạt mồ hôi, chị Thúy bật mí với chúng tôi về kinh nghiệm rèn luyện thể lực của phụ nữ nhà trường. Hai năm qua, nhà trường thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ thi đua rèn luyện bốn tốt”, với 4 tiêu chí: Sức khỏe tốt; phẩm chất tốt; chuyên môn tốt; xây dựng gia đình hạnh phúc tốt. Theo đó, với tiêu chí “Sức khỏe tốt”, sau khi thành lập, câu lạc bộ đã tổ chức các hội nghị truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản…; khám sức khỏe sinh sản cho 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn trường; tổ chức hội thao các bài tập thể dục nhịp điệu; lập nhóm tập các môn thể thao yêu thích như: Bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, yoga. Gần đây, thêm 8 nội dung rèn luyện thể lực của nữ quân nhân cũng được chị em hăng hái duy trì luyện tập để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Câu lạc bộ cũng tổ chức các buổi giao hữu thể thao giữa thành viên trong câu lạc bộ với các hội phụ nữ địa phương trên địa bàn đóng quân...; qua đó giúp các thành viên câu lạc bộ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ bản thân và vai trò của mỗi cá nhân với tập thể, gia đình, cộng đồng xã hội…

Thành viên câu lạc bộ tham gia hội giảng “Giờ giảng phụ nữ kiểu mẫu”.

Không chỉ “Sức khỏe tốt”, việc thực hiện 3 tiêu chí còn lại trong hoạt động của câu lạc bộ “Phụ nữ thi đua rèn luyện bốn tốt” đều được các hội viên phụ nữ tích cực thi đua, rèn luyện với những hình thức đa dạng, phương pháp phong phú. Hoạt động của câu lạc bộ đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công việc và trong cuộc sống của mỗi hội viên phụ nữ nhà trường, qua đó, các hội viên thêm phấn khởi, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi được biết, để nâng cao hiệu quả hoạt động, câu lạc bộ còn duy trì thường xuyên việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện các hoạt động rèn luyện các tiêu chí thi đua.

Thành viên câu lạc bộ tham gia giao hữu bóng chuyền hơi với hội phụ nữ địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó chủ nhiệm Chính trị nhà trường, hoạt động của Câu lạc bộ “Phụ nữ thi đua rèn luyện bốn tốt” như một làn gió mới thổi vào hoạt động công tác phụ nữ ở nhà trường và là mô hình thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Mặc dù công việc nhiều, vất vả nhưng chị em luôn yên tâm công tác; tích cực học tập, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng cơ quan, khoa, đơn vị và nhà trường vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: ĐINH THẢO

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-cau-lac-bo-phu-nu-thi-dua-ren-luyen-bon-tot-554086