Hiệu quả của phòng huấn luyện thể lực đa năng

Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh Long An đầu tư xây dựng phòng tập thể lực đa năng rộng rãi, bố trí nhiều dụng cụ luyện tập. Việc xây dựng phòng tập góp phần khắc phục tình trạng thiếu cơ sở vật chất trong huấn luyện và giúp cán bộ, chiến sĩ phát triển toàn diện.

Từ đó đến nay, nơi đây luôn được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Long An tìm đến luyện tập, rèn luyện thân thể (xem ảnh). Ngoài thời gian huấn luyện thể lực trên thao trường, trong những ngày mưa gió, phòng tập thể lực là phương án tối ưu giúp cán bộ không bao giờ bị “cháy” giáo án. Thông qua các dụng cụ luyện tập bổ trợ, các nội dung huấn luyện đòi hỏi về yếu tố sức khỏe, như: Huấn luyện võ thuật, leo tường… được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện thuần thục, chính xác, bảo đảm an toàn về người cũng như vũ khí trang bị.

Cùng chúng tôi thăm Phòng Huấn luyện thể lực đa năng, Thượng úy Nguyễn Văn Giàu, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Long An cho biết: "Bất kể ai tập ở đây đều tăng sức khỏe, cường tráng, nhanh nhẹn, hoạt bát. Người béo thì giảm cân, người gầy thì tăng cân, người yếu thì khỏe lên nhờ luyện tập thể lực thường xuyên kết hợp với ăn uống điều độ. Phòng tập như một phương thuốc bổ giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chống chọi được mọi bệnh tật. Đây là yếu tố quan trọng để đơn vị chúng tôi luôn giành những giải cao trong hội thao LLVT tỉnh về môn bơi, hội thi võ thuật do Quân khu 7 tổ chức".

Bài và ảnh: BIỆN VĂN CƯỜNG

(Khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hieu-qua-cua-phong-huan-luyen-the-luc-da-nang-602865