Hiệu quả của S-400 Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được một nửa so với tuyên bố

Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tiết lộ một lỗ hổng bất ngờ trong hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Theo dữ liệu từng được công bố nhiều lần về phạm vi tác chiến hiệu quả của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga thì Triumf thực sự có thể theo dõi các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600 km (theo địa hình phù hợp), điều này đã được chứng thực khi Thổ Nhĩ Kỳ dùng radar 96L6E của S-400 phát hiện tiêm kích F-16 từ cách xa tới 600 km.

Tuy nhiên giới phân tích lưu ý rằng cự ly trên chỉ đạt được với điều kiện là mục tiêu ở độ cao 20 km và không có nhiễu địa hình địa vật. Khi mục tiêu nằm dưới 5 km, hiệu quả lập tức giảm xuống nhiều lần, trong khi thực tế các cuộc tấn công đường không thì máy bay thường hoạt động ở độ cao rất thấp.

Phạm vi bao phủ của tổ hợp phòng không S-400 như trong hình chỉ có ở trên lý thuyết. Ảnh: Avia.pro.

Phạm vi bao phủ của tổ hợp phòng không S-400 như trong hình chỉ có ở trên lý thuyết. Ảnh: Avia.pro.

Như dữ liệu được trình bày, một trong những khu vực triển khai S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bao phủ hầu hết lãnh thổ và không phận quốc gia này, tuy nhiên nếu mục tiêu ở độ cao 5 km, hiệu suất phát hiện của nó sẽ bị giảm 30 - 40%.

Khi mục tiêu trên không nằm ở độ cao 1 km, phạm vi phát hiện và phá hủy hiệu quả của S-400 Triumf chỉ là 70 - 180 km (tùy thuộc vào địa hình), và khi mục tiêu nằm ở độ cao dưới 1 km, chúng ta đang nói về thất bại khi S-400 chỉ còn nhận diện được ở cự ly khoảng 20 - 40 km.

Cho đến nay nhiều người vẫn tin rằng tùy thuộc vào độ cao, tầm bắn hiệu quả của S-400 xấp xỉ bằng nhau, tuy nhiên sự phụ thuộc phạm vi tác chiến của radar ở độ cao thấp đặt ra nhiều câu hỏi về tính hiệu quả, điều này đã phần nào được trả lời thông qua những lần tiêm kích Israel qua mặt S-400 của Nga và cả S-300 của Syria.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hieu-qua-cua-s-400-tho-nhi-ky-chi-duoc-mot-nua-so-voi-tuyen-bo/20200201041745618