Hiệu quả khám, chữa bệnh ở cơ sở

Đi vào hoạt động từ tháng 7/2022 Phòng khám đa khoa, Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu đã thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Tư vấn cho nhân dân tại Phòng khám đa khoa, Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu. Ảnh: Lò Thái

Phòng khám được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động số 00126/SL-GPHĐ ngày 25/7/2022. Về quy mô, phòng khám có liên chuyên khoa, phòng cấp cứu, buồng tiểu phẫu, phòng lưu người bệnh, bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Các phòng chức năng đáp ứng đủ về diện tích, điều kiện an toàn, quản lý chất thải, phòng cháy chữa cháy. Các thiết bị y tế phục vụ siêu âm, xét nghiệm, máy điện tim được trang bị đồng bộ, phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám.

Ông Quàng Văn Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu, thông tin: Phòng khám có 43 cán bộ, y, bác sỹ thuộc Trung tâm Y tế huyện, trong đó, 4 người có trình độ chuyên môn sau đại học, 3 bác sỹ đa khoa, còn lại là điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh. Phòng có nhiệm vụ theo dõi, tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; phòng chống các loại bệnh; quản lý bệnh mãn tính; các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản; khám chữa bệnh nội, ngoại trú; khám các chuyên khoa thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (lao, tâm thần, da liễu, mắt, bướu cổ…); khám sàng lọc nhiều bệnh xã hội; điều trị methadone; tiêm chủng mở rộng; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Tại phòng khám, tất cả quy trình khám, chữa bệnh đều được thực hiện khoa học ngay từ khi tiếp đón bệnh nhân đến khi thanh toán ra viện. Hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm quản lý được áp dụng, thuận lợi cho quá trình khám, cấp phát thuốc và tổng hợp dữ liệu báo cáo. Phòng khám còn thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ y tế thông qua hòm thư góp ý, phiếu khảo sát, đường dây nóng, gọi điện thoại thăm hỏi người bệnh sau khi ra viện. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, đã khám cho trên 1.800 lượt thai phụ; khám phụ khoa cho 1.700 người; đặt dụng cụ tử cung cho 109 người; điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Methadone cho 94 bệnh nhân; khám sức khỏe cho 50 người lao động.

Tại phòng lưu bệnh nhân, chúng tôi trò chuyện với chị Lò Thị Muôn, bản Mười, xã Bó Mười, chị cho biết: Tôi đến đây để làm thủ thuật kế hoạch hóa gia đình. Sau thủ thuật, tôi được đưa đến phòng lưu bệnh nhân để theo dõi, được các bác sỹ chăm sóc tận tình.

Còn bà Nguyễn Thị Mai, tiểu khu 1, thị trấn Thuận Châu, chia sẻ: Tôi được các y, bác sỹ và nhân viên y tế hướng dẫn làm thủ tục, khám tổng quát, khám cận lâm sàng (xét nghiệm máu, nước tiểu), phòng khám trả kết quả xét nghiệm nhanh, tôi rất hài lòng với thái độ phục vụ của các y, bác sỹ và nhân viên y tế ở đây.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Phòng khám. Kết nối với các bác sỹ giỏi của bệnh viện trong và ngoài tỉnh hướng dẫn, bồi dưỡng thêm cho đội ngũ thầy thuốc của đơn vị, giúp nhân dân được tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng, tiết kiệm chi phí, giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Lò Thái

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/suc-khoe/hieu-qua-kham-chua-benh-o-co-so-37RyzolVg.html