Hiệu quả mô hình 'Cựu chiến binh tự quản' ở thôn Kiến Phong

Không có thù lao hay trợ cấp nhưng hàng ngày, các thành viên của 'Tổ Cựu chiến binh tự quản' thôn Kiến Phong, xã Gia Tường (Nho Quan) vẫn đều đặn đi tuần tra, góp phần đem sự bình yên đến cho người dân. Nhiều năm liền, 'Tổ Cựu chiến binh tự quản' thôn Kiến Phong được khen thưởng với thành tích phát hiện và đấu tranh, tố giác tội phạm.

Mô hình “Tiếng kẻng 3 phòng” của Chi hội Cựu chiến binh thôn Kiến Phong, xã Gia Tường (Nho Quan).

Là địa bàn đôngdân cư (283 hộ, hơn 900 nhân khẩu) lại gần khu vực chợ dân sinh, nhiều cửa hàngkinh doanh nên từ lâu tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thôn KiếnPhong có nhiều diễn biến phức tạp. Được biết trước đây, thôn Kiến Phong là nơithường xuyên xảy ra các vụ việc gây mất ANTT do các đối tượng tội phạm thườnglợi dụng thời gian các gia đình đi làm, lơ là cảnh giác để ra tay trộm cắp tàisản, gây rối, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy…

Trước tình hìnhđó, Tổ tự quản của Chi hội Cựu chiến binh thôn được thành lập năm 2012 với quychế hoạt động gồm 50 thành viên, chia làm 3 tổ, mỗi tổ gồm 6 cựu chiến binh cónhiệm vụ tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có hành vi gâymất trật tự, trộm cắp tài sản trong thôn, tuyên truyền, vận động người dân nêucao tinh thần cảnh giác, giữ gìn tài sản.

Ông Phạm ĐứcThắng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Kiến Phong cho biết, các hôịviên cựu chiến binh tham gia mô hình là những người tự nguyện, nhiệt tình và cótinh thần trách nhiệm. Họ còn là những người từng trải qua quân ngũ nên có kinhnghiệm, bản lĩnh vững vàng, khả năng phối hợp tốt với lực lượng công an trongxử lý các vụ việc gây mất ANTT, ATGT trên địa bàn.

Từ khi thành lậpđến nay, Tổ tự quản về ANTT thôn Kiến Phong đã chủ động phối hợp ngăn chặn, xửlý hàng trăm vụ việc vi phạm đến ANTT ở địa phương. Điển hình năm 2016, nhờ sựphát hiện của các thành viên tổ tự quản đã giúp lực lượng công an bắt giữ cácđối tượng thuê nhà, tụ tập và sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều năm liền, tổliên tục lập chiến công bắt quả tang kẻ gian trộm cắp tài sản của nhân dân;cung cấp thông tin cho lực lượng công an; duy trì các “Tổ hòa giải” giải quyếtnhiều vụ việc “nóng”; tuần tra, nhắc nhở các hộ gia đình không lấn chiếm lòngđường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh gây mất ATGT…

Nhờ sự tuần trathường xuyên của Tổ Cựu chiến binh tự quản, những năm gần đây, tại thôn KiếnPhong số vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối ANTT đã giảm đáng kể,tạo được sự tin tưởng trong nhân dân.

Đồng chí Đinh VănHà, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Tường cho biết: Từ hiệu quả mô hình “TổCựu chiến binh tự quản”, Hội Cựu chiến binh xã khảo sát và tổ chức xây dựng 20mô hình tự quản, tự phòng với nhiều loại hình đa dạng, phù hợp với yêu cầu thựctiễn tại từng chi hội. Một số mô hình đang duy trì hoạt động và đem lại hiêụquả, tiêu biểu như mô hình “Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản”; mô hình “1+”;“Tiếng kẻng 3 phòng”; “Tổ tự quản về ANTT và vệ sinh môi trường”…

Hiện nay, các môhình này hoạt động theo phương thức thành lập các tổ từ 2 đến 3 người thayphiên nhau tham gia giữ gìn ATGT trên đoạn đường tự quản của Chi hội mình; phôíhợp với các Chi hội phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường vào thứ bảy, chủ nhậthàng tuần. Những dịp ngày lễ, Tết, các Chi hội cựu chiến binh tăng cường thêmsố người và thời gian tuần tra tùy vào đặc điểm, tình hình của từng địa bàn.Ngoài công việc tuần tra hàng ngày, khi trở về gia đình họ còn là những tuyêntruyền viên tích cực vận động gia đình và người thân tuân thủ các quy định phápluật, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các loại hình tội phạm. Dođó, hiệu quả mô hình mang lại không chỉ đơn thuần là xử lý các vụ việc phátsinh mà dần hình thành nếp nghĩ, ý thức “tự phòng” và bảo vệ tài sản của môĩngười dân, phát huy tính chủ động trong đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìnANTT trên địa bàn.

Trong 6 tháng đâùnăm, số vụ gây mất ANTT chỉ còn 10 vụ, chủ yếu là xích mích do mâu thuẫn, trộmcắp vặt, một số đối tượng riêng lẻ sử dụng ma túy bị phát hiện. Các vụ việc cóchiều hướng giảm cả về tính chất và mức độ nguy hiểm.

Ghi nhận nhữngkết quả đạt được, Chi hội Cựu chiến binh thôn Kiến Phong đã vinh dự được tặngnhiều bằng khen, giấy khen do có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vêạn ninh Tổ quốc” và nhiều phong trào do các cấp, các ngành phát động.

Bài, ảnh: MạnhTuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hieu-qua-mo-hinh-cyu-chien-binh-ty-quan-o-thon-kien-phong-2019081508195792p3c23.htm