Hiệu quả mô hình nuôi tôm trong bể tròn nổi

Mô hình nuôi tôm trong bể nổi hình tròn là mô hình cải tiến, đã được nhiều địa phương trong cả nước áp dụng. Gần đây, một số hộ dân của huyện Kim Sơn đã bắt đầu thử nghiệm áp dụng mô hình này. Kết quả bước đầu mô hình đem lại khá khả quan, năng suất cao hơn mô hình khác, giảm chi phí, giảm rủi ro, tăng lợi nhuận cho người nuôi.

Mô hình nuôi tôm trong bể nổi hình tròn của anh Nguyễn Quý Nghĩa. Ảnh: Anh Tuấn

Đi thamquan mô hình nuôi tôm của gia đình anh Nguyễn Quý Nghĩa (xóm 5, xã Kim Đông,huyện Kim Sơn), chúng tôi khá ngạc nhiên khi các ao nuôi không phải là những aođất hình vuông như thường lệ mà thay vào đó là những bể hình tròn, được làm nôỉphía trên mặt đất. Anh Nghĩa giới thiệu, đây là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắngsiêu thâm canh công nghệ cao trong bể nổi, đã được nhiều địa phương trong miềnNam áp dụng thành công. Đây được đánh giá là một trong những mô hình nuôi tôm ưuviệt nhất hiện nay.

Lý giảiviệc thử nghiệm mô hình bể tròn trong nuôi tôm, anh Nghĩa cho biết: Sau nhiêùnăm kinh nghiệm trong nuôi tôm, tôi nhận ra rằng với những mô hình nuôi tôm thẻchân trắng hiện nay như nuôi tôm trong ao đất, nuôi tôm trong ao đất trảibạt..., người nuôi tôm gặp khó khăn trong việc quản lý diễn biến môi trườngtrong ao.

Ngoài ra, mô hình nuôi tôm bằng ao đất trải bạt, dịch bệnh bên ngoàicó thể thẩm thấu qua lớp bạt vào môi trường ao nuôi, khiến nước trong môitrường ao nuôi biến động, gây bất lợi cho con tôm. Còn với mô hình nuôi này, bểnuôi được đặt nổi hoàn toàn trên mặt đất, phủ bạt nên hạn chế mầm bệnh từ đất.Mặt khác, diện tích bể nhỏ nên tiện lợi cho người nuôi trong khâu chăm sóc,quản lý nguồn nước.

Năm 2019,anh Nghĩa đầu tư gần 50 triệu đồng để xây dựng bể nuôi đầu tiên với diện tích180m2, chiều cao bể là 1,2m, đồng thời trang bị hệ thống quạt nước và sủi bọt.Hồ nuôi được thiết kết đặc biệt với dạng tròn, dựng từ khung thép phủ bạt HDPEcó đáy dạng hình phễu, vách đứng.

Sau 2 vụ nuôi tôm trong bể tròn, thành quả maành Nghĩa thu được rất khả quan. Ngoài tỷ lệ sống của tôm cao (đạt trên 90%),sản lượng tôm mỗi vụ đạt từ 7-8 tạ, cao hơn so với nuôi trong ao đất cùng diệntích khoảng 70%. Hiện nay anh Nghĩa đang xây dựng thêm 3 bể nuôi với diện tíchmỗi bể là 130m2.

Anh Nghĩacho biết thêm: Để ứng dụng quy trình nuôi tôm trong hồ nổi, người nuôi phảituân thủ đúng quy trình xử lý nguồn nước đầu vào qua ao lắng, ao xử lý, ao sẵnsàng, cuối cùng là đến bể nuôi. Phải chọn con giống sạch bệnh, chất lượng, ươmtrong bể từ 20 - 30 ngày cho đạt kích cỡ đồng đều mới thả ra bể nuôi. Trong quátrình nuôi, chất thải rắn từ bể phải được lắng lọc kỹ, thu gom thường xuyên,đây là một trong những yếu tố quan trọng mang lại sự thành công lâu dài cho môhình này.

Có thểthấy, mô hình nuôi tôm trong bể tròn có khả năng áp dụng rộng rãi do vốn đầu tưvà quy trình kỹ thuật của mô hình ở mức độ vừa phải phù hợp với điều kiện vàkhả năng đồng vốn của nông hộ, nông dân dễ tiếp cận. Tùy theo điều kiện kinh tếtừng nông hộ có thể thiết kế hồ nuôi từ 100 - 300m3, với giá cả phù hợp khảnăng của đại bộ phận người nuôi tôm. Đây có thể sẽ là mô hình nuôi tôm mới, sẽđược nhân rộng trong thời gian sắp tới.

Thái Học

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hieu-qua-mo-hinh-nuoi-tom-trong-be-tron-noi-2020022808489610p2c22.htm