Hiệu quả mô hình phòng ngừa tín dụng đen

Phát tờ rơi thông báo các thủ đoạn, hệ lụy của hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê. Ảnh: ĐOÀN THY

Qua 1 năm triển khai thực hiện, mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng” trên địa bàn khu phố Long Hải Bắc (phường Xuân Yên, TX Sông Cầu) đã phát huy hiệu quả tích cực.

Trung tá Lê Văn Tèo, Trưởng Công an phường Xuân Yên, cho biết: Năm 2018-2019, trên địa bàn phường Xuân Yên xảy ra một số vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen, dẫn đến hoạt động đòi nợ thuê, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, gây bức xức trong nhân dân.

Đơn cử, ngày 18/11/2018, tại nhà một người dân ở khu phố Long Hải Đông xảy ra một vụ đánh nhau có liên quan đến việc đòi nợ do nhóm đối tượng Trần Anh Quân (SN 1999, trú xã Hòa Đồng, huyện K’rông Pak, Đắk Lắk) thực hiện. Tiến hành kiểm tra nơi ở của nhóm đối tượng này, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 50 băng rôn và 5.000 tờ rơi quảng cáo cho vay các loại. Qua đấu tranh, Quân khai nhận đã cho 66 người dân trên địa bàn các xã, phường vay 666 triệu đồng với lãi suất cao gấp nhiều lần so với vay ngân hàng.

Trước tình hình phức tạp trên, Công an phường Xuân Yên đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng” trên địa bàn khu phố Long Hải Bắc.

Để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho người dân, lực lượng công an phường đã phối hợp với các đoàn thể, ban bảo vệ dân phố và khu phố tổ chức 14 buổi tuyên truyền cho hơn 2.200 lượt người dân; phát 486 tờ rơi thông báo các thủ đoạn, hệ lụy của hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen, đòi nợ thuê; phát động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này.

Tổ công tác thực hiện mô hình đã phối hợp với lực lượng công an, Đoàn Thanh niên phường, các hội ra quân thu gom, tháo gỡ, tiêu hủy hơn 674 tờ rơi, quảng cáo trên các tuyến đường nội thị, vách tường, trụ điện thuộc địa bàn phường.

Thông qua hoạt động thăm hỏi, kiểm tra hộ khẩu định kỳ, lực lượng cảnh sát khu vực cũng đã phối hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về tình hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn của tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng. Đồng thời lên danh sách, mời làm việc, nhắc nhở, răn đe và yêu cầu viết cam kết đối với 4 đối tượng nghi vấn, có liên quan; vận động 7 hộ gia đình có nhà cho thuê tạm trú cam kết không để số đối tượng cho vay lãi nặng cư trú để hoạt động.

Lực lượng công an phường cũng đã gặp gỡ, tiếp xúc với 6 người dân cư trú trên địa bàn có biểu hiện vay tiền hoặc liên quan đến số đối tượng trên; kịp thời kiểm tra, đẩy đuổi không cho tạm trú với 2 nhóm với 9 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê tại địa bàn khu phố…

Ông Cao Văn Tân, Chủ tịch UBND phường Xuân Yên, cho hay: “Việc tổ chức thực hiện mô hình luôn có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các thành viên, trong đó thể hiện rõ nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát khu vực. Nhờ đó, trong năm 2020, trên địa bàn khu phố Long Hải Bắc không xảy ra các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổng kết và nhân rộng mô hình này để góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn phường”.

ĐOÀN THY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/250332/hieu-qua-mo-hinh-phong-ngua-tin-dung-den.html