Hiệu quả phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh

Thời gian qua, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phối hợp chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ tuyên giáo và cán bộ quân sự xã Đông Hải (Tiên Yên) trao đổi triển khai thực hiện công tác phối hợp năm 2019.

Trung tá Mai Văn Thắng, Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội; tuyên truyền, lôi kéo, kích động biểu tình, gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu trong nhân dân; nhất là sự bùng nổ thông tin trên báo mạng, điện tử... đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Do đó, đòi hỏi công tác lý luận, công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn.

Theo đó, để triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên giáo, trên cơ sở đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn, chi phối đến công tác lý luận, tư tưởng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương đã chủ động phối hợp chỉ đạo và thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu một cách đầy đủ, nhất quán đường lối chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay. Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy than Quảng Ninh đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện chủ đề công tác phối hợp năm 2018, cụ thể là: “Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy xây dựng khu vực phòng thủ các địa phương vững chắc” và chủ đề công tác của tỉnh năm 2018 là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Trước hết, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời, phối hợp có hiệu quả trong các hoạt động tuyên truyền công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 cho 4 huyện, thành phố (Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái) và diễn tập tại 6 Công ty (Than Cọc Sáu, Than Đèo Nai, Tuyển Than Cửa Ông, Than Hòn Gai, Than Thống Nhất và Điện lực Quảng Ninh) bảo đảm chất lượng tốt.

Đặc biệt, phải kể đến công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với các hình thức, phương pháp đa dạng, đã tạo niềm tin, cổ vũ động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đã phối hợp chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ. Một số địa phương như TP Uông Bí, TP Hạ Long còn tổ chức đêm giao lưu các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương với các đồng chí quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và các đồng chí thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Thái Cảnh

Hiệu quả phối hợp chỉ đạo còn được thể hiện rõ trong xây dựng kế hoạch, tuyên truyền thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, thu hút, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia các chương trình, hoạt động thu dọn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải thân thiện môi trường, thu gom, phân loại rác. Được biết, đến nay 21/21 đầu mối các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã phát động phong trào thu gom, phân loại, xử lý rác thải thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị còn tăng cường phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang địa phương. Năm 2018, đã phối hợp chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đã phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang địa phương, 100% các huyện, thị xã, thành phố thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban giám khảo, với sự tham gia của các đồng chí cán bộ Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Song song với đó, phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, coi trọng bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Có thể khẳng định, công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh đã nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh, tạo sự ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201901/hieu-qua-phoi-hop-chi-dao-cong-tac-tuyen-giao-trong-llvt-tinh-2416546/