Hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Bình có gần 49 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 1.754 chi hội thuộc 202 cơ sở hội. Những năm qua, phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được các cấp Hội và hội viên CCB trong tỉnh tích cực hưởng ứng, qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Từ phong trào này, nhiều hội viên CCB đã vượt khó, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, tiếp tục tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên 'mặt trận' kinh tế.

Thăm mô hình kinh tế của hội viên cựu chiến binh huyện Nho Quan. Ảnh: Thái Học

Trở về địa phươngsau những năm tháng trong quân ngũ, CCB Nguyễn Hào Quang ở xã Khánh Mậu, huyệnYên Khánh đã xoay sở với nhiều nghề để vực dậy kinh tế gia đình. Với bản chấtngười lính Cụ Hồ không cam chịu nghèo khó, ông đã đi học hỏi các mô hình trangtrại của những người đồng đội năm xưa ở các tỉnh, nhận thấy mô hình nuôi thỏcho thu nhập cao, phù hợp với điều kiện của gia đình, ông Quang đã mạnh dạn đâùtư gần 100 triệu đồng để làm chuồng trại và mua thỏ về nuôi. Được Ngân hàngCSXH huyện cho vay 50 triệu đồng, ban đầu chỉ vài chục con, đến nay đàn thỏ củagia đình ông đã phát triển trên 500 con. Nhờ cần cù, chịu khó, hiện nay, ôngQuang đã trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, mỗi năm từ bán thỏ giống vàthỏ thương phẩm, gia đình ông thu lãi trên 100 trăm triệu đồng.

Gửi lại chiếntrường một phần cơ thể, năm 1985, ông Nguyễn Văn Thứ ở thôn Hoàng Kim, xã YênPhong, huyện Yên Mô trở về quê hương với thương tật 3/4. Giữa lúc này, đối mặtvới nhiều khó khăn, song ông quyết không lùi bước, nỗ lực tìm hướng để pháttriển kinh tế gia đình. Năm 2016, ông đã mạnh dạn thuê mượn và dồn đổi 2ha đấttrũng cấy lúa kém hiệu quả xây dựng trang trại nuôi gà, ngan, vịt đẻ trứng vàđào ao thả cá. Khi mới bắt đầu, gia đình nuôi trên 5.000 con gà lương phượng,gà ri Hòa Bình và vịt đẻ trứng, ngay lứa đầu tiên đã thu lãi gần 100 triêụđồng. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, năm 2017, ông tiếp tục đầu tư mở rộngchuồng trại chăn nuôi áp dụng công nghệ đệm lót sinh học với 7.000 con gà, gần3.000 con vịt, ngan đẻ và gần 100 lợn nái, lợn thịt. Mô hình chăn nuôi tổng hợpcủa CCB Nguyễn Văn Thứ cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Chưa dừng lại ở đó,giai đoạn tới, ông dự định sẽ mở rộng quy mô chuồng trại, chăn nuôi những con đặcsản nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

CCB Nguyễn HàoQuang, Nguyễn Văn Thứ là hai trong hàng nghìn CCB điển hình tiên tiến trongphong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trên địa bàntỉnh. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB nêu cao ýthức tự lực, tự cường, vươn lên trong phát triển kinh tế, đóng góp vào sự pháttriển của tỉnh, các cấp Hội CCB tỉnh đã có nhiều biện pháp chỉ đạo cán bộ, hôịviên đa dạng hóa các hình thức phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hôịviên. Các cấp Hội đã phối hợp và tổ chức cho cán bộ, hội viên CCB tham quan cácmô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh giúp cho hội viên nâng cao kiến thức, mạnhdạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội tổchức 185 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời tiếp nhận 567tấn phân bón theo phương thức trả chậm tạo điều kiện cho hội viên phát triểnkinh tế. Ngoài ra, để hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh,các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn uỷthác từ Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì 536 tổ tiết kiệm và vay vốn, 15.814hộ vay với số tiền là 394,02 tỷ đồng; ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và pháttriển nông thôn triển khai Nghị định số 55 của Chính phủ, thành lập các tổ vayvốn tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế; duy trì nguồn vốn nội bộ chohội viên vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp ở các chi hội. Nhờ đó, nhiều CCBđã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2018, toàn Hội giảm được 239hộ nghèo theo tiêu chí mới. Đến nay, toàn Hội còn 1,11 % hộ nghèo; hộ cận nghèocòn 1,73%.

Điều đáng nói làcác doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại do CCB làm chủngày càng phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả, tạo việc làm cho hàngnghìn lao động, trong đó có nhiều con em CCB. Qua khảo sát tổng hợp, toàn Hôịcó 130 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 60 hợp tác xã, 31 tổ hợp tác xã, 164 trangtrại, gia trại thu hút hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định. Năm 2018, toàn tỉnhcó 1.757 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở; 856 hộ sản xuất, kinhdoanh giỏi cấp huyện; 216 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 49 hộ sảnxuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Từ phong trào CCBgiúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bótình đồng chí, đồng đội, thúc đẩy các hoạt động nghĩa tình, tương thân, tươngái, giúp đỡ nhau ngày càng hiệu quả. Toàn Hội đã thăm hỏi, tặng quà hội viên ốmđau, thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà các gia đình chínhsách, mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia cùng địa phương xây dựng, sửa chữa nhà ởcho các gia đình khó khăn; ủng hộ trên 1,6 tỷ đồng vào các quỹ từ thiện, khuyếnhọc, an sinh xã hội, vòng tay đồng đội...

Khải Hoàn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hieu-qua-phong-trao-cyu-chien-binh-giup-nhau-giam-ngheo-lam-kinh-te-gioi-20181206082542424p2c20.htm