Hiệu quả 'Quỹ tình thương' của nữ chiến sĩ Công an huyện Đăk Tô

Gần 8 tháng nay, các nữ chiến sĩ Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum nhận thêm nhiệm vụ thăm nuôi một em bé sơ sinh thiếu sữa mẹ, đó là bé A Za Sang (sinh năm 2019), con của chị Y Hồng Tri ở khối 2, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

Do sinh thiếu tháng nên lúc đầu hy vọng sống của bé A Za Sang rất mong manh, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi được chăm sóc ở Bệnh viện 512 (Bình Dương) trở về, bé dần khỏe mạnh.

 Đại diện Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô đến thăm và trao sữa bột hỗ trợ bé A Za Sang.

Đại diện Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô đến thăm và trao sữa bột hỗ trợ bé A Za Sang.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên sau khi bé được 2 tháng tuổi, chị Y Hồng Tri phải gửi con nhờ bà ngoại trông để tiếp tục đi làm công nhân ở Bình Dương. Biết được hoàn cảnh của bé, Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô cử cán bộ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời trích 750.000 đồng/tháng từ “Quỹ tình thương” để mua sữa và bột ăn dặm cho bé.

Được biết, từ “Quỹ tình thương”, Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô đã trích bình quân 2 triệu/năm để mua quà tết tặng các hộ gia đình hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số; hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Đại úy Trần Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Đăk Tô cho biết: “Quỹ tình thương” được thành lập năm 2016 với mục đích ban đầu để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ trong chi hội lúc ốm đau hay khó khăn đột xuất. Dần dần nguồn quỹ nhiều lên, các thành viên mô hình bàn bạc và quyết định giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Định kỳ vào đầu tháng, mỗi thành viên đóng 100.000 đồng, đến khi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, các thành viên sẽ đề xuất địa chỉ người cần được giúp đỡ. Chính vì sự công khai trong quản lý và mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của mô hình nên được sự đồng tình của 100% hội viên trong chi hội.

Bài và ảnh: ÁI VÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hieu-qua-quy-tinh-thuong-cua-nu-chien-si-cong-an-huyen-dak-to-627173