Hiệu quả răn đe từ các tổ công tác đặc biệt

21h, những hạt mưa đêm nhẹ dần rồi tạnh hẳn, người tham gia giao thông tất bật trở về nhà. Đường sá về khuya thưa dần nhưng đây lại chính là thời điểm các 'ma men' và những 'hung thần đường phố' tụ tập hoạt động, gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lúc này, tổ công tác chuyên đề của lực lượng CSGT lặng lẽ rời trụ sở. Đêm nay, các anh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác trên Quốc lộ 20, thuộc địa phận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Với chế tài nghiêm khắc và xử lý kiên quyết, không né tránh, không có vùng cấm dù bất kỳ người vi phạm là ai của lực lượng CSGT, đa số tài xế đều đã chấp hành nghiêm túc quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe, không chạy quá tốc độ quy định...

Nhờ ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân ngày càng được nâng cao mà trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có những bước chuyển biến tích cực. Số vụ, số người chết và người bị thương đã giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, vẫn còn có những trường hợp phớt lờ quy định của pháp luật.

Các tổ công tác chuyên đề đặc biệt của CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường tuần tra, xử lý người vi phạm giao thông.

Không ít tài xế khi đã bị “ma men dẫn lối” thì có tâm lý phó mặc cho sự “may rủi”, vẫn liều lĩnh điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. “May” thì không gặp phải tổ công tác và “rủi” thì ngược lại. Với những “ma men” này, lúc bị tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, họ thường tìm mọi cách “cố thủ”, né tránh, không chịu hợp tác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Có những trường hợp, để xử lý được một tài xế “say xỉn”, tổ công tác phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, vừa vận động, thuyết phục, vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, yêu cầu tài xế phải hợp tác trong việc đo nồng độ cồn và ký vào biên bản vi phạm.

Để kéo lùi số vụ tai nạn giao thông, giảm thiểu số người chết và bị thương, từ ngày 20/5 vừa qua, các tổ công tác chuyên đề đặc biệt, gồm CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Đội CSGT-TT Công an các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng đã được thành lập dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Các tổ công tác này thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng bất kể thời gian, địa điểm.Với phương châm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm giao thông”, tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đều được xử lý nghiêm minh, công bằng theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, các tổ công tác chuyên đề đặc biệt của lực lượng CSGT không chỉ lập chốt, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mà con làm việc cả ở tuyến đường liên xã, đường huyện, tuyến đường hướng về khu công nghiệp, khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, các mỏ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng… Trong đó, lực lượng chức năng đã tập trung xử lý các hành vi vi phạm theo 3 nhóm chuyên đề. Gồm vi phạm nồng độ cồn; cơi nới thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải; vi phạm tốc độ và các hành vi vi phạm khác.

Ngoài ra, tổ công tác chuyên đề của lực lượng CSGT còn tập trung kiểm tra, kiểm soát xe môtô, xe máy, xe ôtô chở vật liệu xây dựng, nông sản, xe ôtô con, xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách. Để công tác xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, ngoài được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định, CBCS trong tổ công tác chuyên đề khi làm nhiệm vụ phải sử dụng camera ghi lại toàn bộ quá trình làm việc. Đây được xem là tư liệu để kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý vi phạm của tổ công tác, đồng thời cũng là căn cứ để xử lý nghiêm minh những hành vi không chấp hành hiệu lệnh, việc kiểm tra, cản trở, chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật khác của người tham gia giao thông.

Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chuyên đề, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các tổ luân phiên địa bàn theo nguyên tắc tổ trưởng là người không thuộc địa bàn kiểm tra, kiểm soát, xử lý giao thông. Phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp giữa tuần tra cơ động với kiểm soát tại một điểm. Ngoài 12 tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát, Công an các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng còn thành lập thêm các tổ để tuần tra, kiểm soát độc lập hoặc phối hợp với các tổ chuyên đề xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm nhằm giữ vững trật tự an toàn giao thông.

Sau một tháng ra quân, các tổ công tác chuyên đề đặc biệt của lực lượng CSGT Công an Lâm Đồng đã lập biên bản 1.701 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 7 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 429 trường hợp, tạm giữ 91 xe ôtô, 364 xe môtô. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã đo kiểm tra nồng độ cồn 7.649 lượt, lập biên bản 309 trường hợp vi phạm, tạm giữ 309 phương tiện. Đo tốc độ đạt 1.454 lần, lập biên bản 864 trường hợp, tước 215 giấy phép lái xe, tạm giữ 67 phương tiện.

Thượng tá Đoàn Mạnh Toàn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, điểm nổi bật trong đợt cao điểm lần này là các tổ công tác chuyên đề đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm soát, xử lý quyết liệt tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ, xe quá tải… phù hợp với thực tế từng địa phương, địa bàn. Kết quả xử lý của các tổ công tác đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành văn hóa giao thông cho người dân. Tuy nhiên, để mỗi cung đường đều là một hành trình an toàn và ý nghĩa, lực lượng CSGT đang rất cần sự chung tay, ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng.

“Câu chuyện về xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn, chấp hành các quy định khi tham gia giao thông đã đi vào bữa cơm từng gia đình. Mọi người trong gia đình, bạn bè nhắc nhở nhau đã uống rượu, bia thì không lái xe, không chạy quá tốc độ cho phép... Từ đó dần hình thành thói quen, văn hóa tham gia giao thông tích cực của người dân và hạn chế tình trạng gây mất an ninh trật tự, gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác do uống rượu, bia gây ra!..”, Thượng tá Đoàn Mạnh Toàn cho biết.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hieu-qua-ran-de-tu-cac-to-cong-tac-dac-biet-i700153/