Hiệu quả 'tròn khâu' ở Long Biên

Tại buổi giao ban đầu tuần, thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, biểu dương Ban CHQS phường và các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường đã hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2019.

Kết thúc buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Quốc Văn cho biết: “Tuyển quân là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm của địa phương. Do đó, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là cơ quan quân sự và công an tích cực tham mưu, triển khai chặt chẽ, bảo đảm khách quan, công bằng và đúng luật”. Nhờ có sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị nên nhiều năm liền, phường Ngọc Thụy đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân. Như năm 2019, chỉ tiêu trên giao cho phường Ngọc Thụy 6 công dân, nhưng có 9 công dân trúng tuyển lên đường nhập ngũ.

 Lãnh đạo phường Ngọc Thụy (Long Biên) trao giấy chứng nhận và tặng quà các thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2019.

Lãnh đạo phường Ngọc Thụy (Long Biên) trao giấy chứng nhận và tặng quà các thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2019.

Trao đổi với các đồng chí trong Ban CHQS quận Long Biên, chúng tôi được biết, không chỉ có Ngọc Thụy mà còn nhiều phường khác như Ngọc Lâm, Long Biên… luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu, chất lượng giao quân hằng năm. Riêng năm 2019, quận Long Biên có 85 thanh niên trúng tuyển NVQS và công an nghĩa vụ. Trong số thanh niên trúng tuyển NVQS và công an nghĩa vụ có 41,1% tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, 34,1% viết đơn tình nguyện, 0,4% là con em cán bộ, đảng viên.

Theo Trung tá Vũ Thanh Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Long Biên, có được kết quả trên là do cơ quan quân sự đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và hội đồng NVQS các cấp trong công tác rà soát nắm nguồn, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quá trình tuyển chọn, hội đồng NVQS các cấp đã triển khai đúng trình tự “tròn khâu”, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, đúng đối tượng và đúng luật.

Có một thực tế là những năm gần đây, tình hình kinh tế-xã hội quận Long Biên ngày càng phát triển, các yếu tố khách quan tác động nên nhiều thanh niên không muốn đi bộ đội. Bên cạnh đó, đối tượng tạm hoãn, tạm miễn nhập ngũ rộng hơn, các tiêu chí về sức khỏe, trình độ học vấn… cũng yêu cầu cao hơn nên công tác tuyển quân của Long Biên gặp nhiều khó khăn. Thượng tá Đinh Công Vụ, Chính trị viên Ban CHQS quận Long Biên nêu kinh nghiệm: “Để tạo sự thống nhất trong công tác tuyển quân, hằng năm, Ban CHQS quận đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật NVQS cho nhân dân, nhất là đối với các công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS ở địa phương. Trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, các thành viên hội đồng NVQS phải nắm chắc luật, các khâu trong quy trình tuyển chọn; nắm chắc nguồn công dân nhập ngũ từ cơ sở cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ và trình độ học vấn…”.

Rõ ràng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và việc tăng cường nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức thực hiện khách quan, công khai, đúng đối tượng sẽ tạo động lực để địa phương luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đây là cơ sở để hằng năm quận Long Biên hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bài và ảnh: HỒNG KHÁNH CHI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-tron-khau-o-long-bien-567548