Hiệu quả trồng na trái vụ ở Bảo Thắng

Bên cạnh na chính vụ, người dân xã Phong Niên, Thái Niên (Bảo Thắng) đã áp dụng biện pháp kỹ thuật để vườn na ra quả trái vụ, mang lại hiệu quả kinh tế nhờ giá bán cao và ổn định.

Vụ na trái vụ năm nay, vợ chồng ông Hoàng A Lỷ, bà Phạm Thị Mùi, thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên dự kiến sẽ thu về 100 triệu đồng. Trồng na trên đất núi đá hơn 20 năm, nhưng đây mới là năm thứ 3 gia đình ông Lỷ áp dụng biện pháp kỹ thuật để “bắt” cây na ra hoa, ra quả trái vụ. Ông Lỷ cho biết: Trước đây, gia đình chỉ trồng na chính vụ, mỗi năm thu khoảng 70 triệu đồng. Vườn na của gia đình khoảng 1.000 gốc na dai, vụ này, tôi để 700 cây ra hoa trái vụ, sản lượng dự kiến đạt 2 tấn quả. Đến nay, gia đình đã thu hoạch được 50% số quả, bán được hơn 50 triệu đồng.

Na trái vụ của gia đình anh hoàn, xã Thái Niên cho chất lượng quả tốt.

Na trái vụ của gia đình anh hoàn, xã Thái Niên cho chất lượng quả tốt.

Cũng tại thôn Cốc Sâm 2, gia đình bà Bùi Thị Hoa trồng 100 cây na trái vụ được 3 năm. Do áp dụng biện pháp xử lý muộn hơn các vườn khác nên quả na đang ở giai đoạn bọc quả ngăn côn trùng. Dự kiến, vườn na của gia đình bà Hoa cho thu hoạch vào giữa tháng 11 dương lịch. Theo bà Hoa, trồng na trái vụ cho chất lượng quả ngọt đậm hơn chính vụ, sản lượng quả cũng tương đương trong khi giá bán khá ổn định (trung bình mỗi kg na trái vụ bán có giá 40.000 - 50.000 đồng). Diện tích na trái vụ của gia đình không nhiều, nên thu hoạch tới đâu thương lái đặt mua hết đến đấy.

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng na trái vụ, người dân ở thôn Cốc Sâm 2 cho biết: Cây na phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây nên sinh trưởng, phát triển tốt. Trồng na trái vụ tuy kỹ thuật không phức tạp nhưng tốn nhiều công chăm sóc, để na ra hoa trái vụ, người dân phải bón 3 đợt phân trong năm, cắt bỏ bớt hoa chính vụ, cắt tỉa cành, tuốt lá để kích thích cây na đâm chồi mới và ra hoa trái vụ. Khi nụ hoa na hé mở, phải tiến hành thụ phấn thủ công để tăng tỷ lệ đậu quả; sau khi đậu quả, phải cắt bỏ quả lép, méo mó và bọc túi nilon để bảo vệ quả, tránh việc bị côn trùng xâm nhập, ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng. Do chủ động được thời gian cây ra hoa, nên thời gian thu hoạch na trái vụ có thể kéo dài đến đầu tháng 12 dương lịch, quả na trái vụ cũng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Từ hiệu quả của mô hình trồng na trái vụ ở xã Phong Niên, người dân xã Thái Niên đã học hỏi và áp dụng các biện pháp kỹ thuật kích thích cây na ra hoa, đậu quả trái vụ. Mặc dù mới áp dụng năm đầu nhưng các vườn na trái vụ ở xã Thái Niên đã cho thấy hiệu quả kinh tế hơn trồng na chính vụ.

Gia đình anh Lê Văn Hoàn, thôn Báu, xã Thái Niên trồng khoảng 200 cây na. Ở vụ na chính, anh Hoàn cắt bớt hoa, giảm sản lượng để chuyển qua canh tác trái vụ. Na chính vụ chỉ mang về khoảng 30 triệu đồng nhưng na trái vụ giúp gia đình anh thu được 70 triệu đồng. Anh Hoàn cho biết: Lợi ích của trồng na trái vụ là thị trường ổn định, giá bán quả na cao hơn chính vụ khoảng 20%. Tuy nhiên, trồng na trái vụ tốn nhiều công sức và phân bón hơn vì để đảm bảo dinh dưỡng cho cây phát triển, nuôi quả.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng, hiện người dân trên địa bàn đã áp dụng biện pháp kỹ thuật để mở rộng diện tích na trái vụ lên hơn 40 ha, chiếm khoảng 26% tổng diện tích na toàn huyện. Diện tích na trái vụ chủ yếu tập trung ở xã Phong Niên và xã Thái Niên.

Ông Vũ Kiều Hưng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng cho biết: Trồng na trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao nên những năm gần đây, người dân các xã dần dần mở rộng diện tích. Do áp dụng khoa học, kỹ thuật, trồng theo hướng VietGAP nên sản phẩm na Bảo Thắng có chất lượng tốt, thơm, độ ngọt cao và không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Để nâng cao năng suất, chất lượng cây na, nhất là na trái vụ, ngành nông nghiệp huyện Bảo Thắng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, cử cán bộ xuống các vườn hướng dẫn kỹ thuật cho người trồng na. Bên cạnh đó, chính quyền từ huyện đến xã thường xuyên kiểm tra tại các vườn na, đảm bảo yêu cầu sản xuất đúng quy trình, quy chuẩn… nhằm đưa tới tay người tiêu dùng những quả na đảm bảo an toàn, chất lượng tốt.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/361835-hieu-qua-trong-na-trai-vu-o-bao-thang