Hiệu quả từ chương trình truyền thanh nội bộ

Năm 2007, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) đã đầu tư hơn 100 triệu đồng trang bị hệ thống truyền thanh nội bộ, với 4 cụm loa phát sóng. Ngoài việc tiếp sóng các chương trình thời sự, Phòng Chính trị Sư đoàn còn tự sản xuất chương trình phát thanh nội bộ với thời lượng 30 phút, phát vào lúc 5 giờ thứ 2, thứ 5 hằng tuần và phát lại lúc 17 giờ hằng ngày.

Được biết, tổ truyền thanh của đơn vị gồm 6 người, do Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn làm tổ trưởng. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hằng ngày các “biên tập viên”, “phát thanh viên” kiêm nhiệm có nhiệm vụ viết tin, bài phản ánh và duy trì chế độ trực phát thanh. Trước khi thông tin “lên sóng” đều được cấp có thẩm quyền xét duyệt, thẩm định. Nội dung các bài viết tập trung phản ánh về công tác huấn luyện, rèn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; giới thiệu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... Để thêm sinh động, ngoài những bài hát truyền thống cách mạng, chương trình còn phát những tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ đơn vị trình bày.

 Tổ truyền thanh nội bộ Sư đoàn 330 chuẩn bị “lên sóng”.

Tổ truyền thanh nội bộ Sư đoàn 330 chuẩn bị “lên sóng”.

Binh nhất Lê Quốc Tính, Đại đội 1, Tiểu đoàn Thông tin, Sư đoàn 330, chia sẻ: “Tôi rất thích chuyên mục "Người tốt việc tốt". Qua chuyên mục, tôi học hỏi được nhiều việc tốt của đồng chí, đồng đội. Đây là món ăn tinh thần, động viên chúng tôi phấn đấu, vươn lên trong học tập, công tác”.

Trung tá Đoàn Phước Lộc, Chủ nhiệm Nhà văn hóa sư đoàn cho biết: “Hơn 10 năm qua, chương trình phát thanh nội bộ luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến của bộ đội. Chương trình góp phần định hướng tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, lao động, sản xuất".

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC (Báo Quân khu 9)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hieu-qua-tu-chuong-trinh-truyen-thanh-noi-bo-544930