Hiệu quả từ 'Dân vận khéo'

Những năm qua, song song với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hưng Yên đã chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai Phong trào thi đua (PTTĐ) 'Dân vận khéo' thông qua nhiều hoạt động giúp dân kịp thời, thiết thực. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên cho biết: "Thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” là một trong những nội dung trọng tâm trong PTTĐ quyết thắng của LLVT tỉnh. Do đó, hằng năm Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, đăng ký mô hình, chỉ tiêu thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo” sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ thông qua những chương trình hoạt động phù hợp. Đồng thời, tổ chức quán triệt, giáo dục tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ công tác dân vận. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát bám nắm cơ sở, tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân". Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, quán triệt, xây dựng nhận thức tư tưởng, trách nhiệm tốt cho cán bộ, chiến sĩ. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí của Trung ương, Quân khu 3 và của địa phương, nhất là đài truyền thanh của huyện và xã để tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong thực hiện chính sách dồn thửa đổi ruộng, ổn định đất canh tác, thực hiện chủ trương công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trong LLVT tỉnh...

LLVT tỉnh Hưng Yên trao xe đạp tặng các cháu học sinh vượt khó học giỏi đầu năm học 2019-2020.

Từ năm 2009 đến nay, LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức làm mới và nâng cấp hơn 76,7km đường giao thông nông thôn; tham gia tu sửa, nạo vét hơn 67km kênh, mương nội đồng, củng cố hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh ở các địa phương cơ sở; chủ động giúp đỡ, ủng hộ các địa phương cơ sở còn khó khăn xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp 160 điểm trường mầm non, nhà văn hóa thôn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 8.270 đối tượng chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng 9 ngôi “Nhà đồng đội” tặng quân nhân đang công tác có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đầu năm học 2019-2020, Bộ CHQS tỉnh đã trao 160 chiếc xe đạp tặng các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh...

Trong quá trình thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình hay, như: “Xây dựng doanh trại xanh, không khói thuốc”; “Tặng bò cho hộ nghèo”; Mô hình làm dịch vụ, tăng gia, chăn nuôi cải thiện đời sống bộ đội... Cùng với đó, trong quá trình thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo” cũng xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, như: Đồng chí Nguyễn Quang Trưởng (đội 13, thôn Tính Linh) là DQTV xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên đã vận động gia đình tự nguyện hiến gần 70m2 đất ở, trị giá 400 triệu đồng phục vụ làm đường dân sinh; gia đình Thiếu tá Hoàng Văn Thủy, trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện Tiên Lữ đã hiến 10m2 đất ở, trị giá 25 triệu đồng tặng gia đình bà Nguyễn Thị Nô là gia đình chính sách...

Kết quả từ thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã tạo động lực để người dân các địa phương vươn lên xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng quê hương, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: LÊ CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-tu-dan-van-kheo-598766