Hiệu quả từ những mô hình đảm bảo an ninh trật tự

Chúng tôi về thị xã An Nhơn (Bình Định) khi địa phương này vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đại tá Nguyễn Thiết Hùng, Trưởng Công an thị xã cho biết, thực hiện nội dung tiêu chí 19.2 của Bộ tiêu chí xây dựng NTM “đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên” là nỗ lực lớn của Công an thị xã.

Theo Đại tá Nguyễn Thiết Hùng, An Nhơn có 3 tuyến QL1, 19, 19B và tuyến đường sắt Bắc Nam, là một trong nhiều cửa ngõ nối vùng duyên hải miền Trung, Cảng Quy Nhơn, sân bay quốc tế Phù Cát với các tỉnh Tây Nguyên qua Nam Lào.

Toàn thị xã có 13 khu, cụm công nghiệp chịu nhiều yếu tố tác động đến tình hình ANTT. Những năm trước, nhiều đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật... hoạt động lưu động trên tuyến thường tung chiêu “đánh nhanh, rút gọn” rồi trốn khỏi địa bàn nên công tác phòng, chống tội phạm gặp không ít khó khăn.

 Công an thị xã An Nhơn trao trả tài sản cho người bị mất.

Công an thị xã An Nhơn trao trả tài sản cho người bị mất.

Để thực hiện mục tiêu của tiêu chí 19.2, ngay từ đầu năm 2019, Công an thị xã An Nhơn đã phát động phong trào thi đua Vì ANTQ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng khu phố, thôn, xóm đạt chuẩn an toàn về ANTT theo Thông tư 23 của Bộ Công an. Thượng tá Đào Thành Long, Phó trưởng Công an thị xã cho biết thêm, đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phân công các đội nghiệp vụ trực tiếp về cơ sở kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 19.2 tại 10 xã, 5 phường nhất là những địa bàn phức tạp về ANTT.

Đặc biệt, Công an thị xã là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành sớm việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã nên công tác quản lý địa bàn có chuyển biến hơn. Vì vậy, những vướng mắc, khiếu kiện đất đai, môi trường, nhất là ở vùng giáp ranh với các địa phương Tây Sơn, Phù Cát và Tuy Phước đã được lực lượng Công an chủ động phối hợp cùng ban, ngành địa phương tháo gỡ.

Tất cả CBCS đều nhận thức rằng, mục tiêu nội dung tiêu chí 19.2 là phải “an dân” làm tiền đề thực hiện các tiêu chí còn lại. Phong trào thi đua Vì ANTQ luôn gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và duy trì thường xuyên diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Như thế lực lượng Công an mới có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, những góp ý chân tình về tinh thần, thái độ, lễ tiết, tác phong công tác của CBCS để tự điều chỉnh hòa mình với cuộc sống, tạo sự gần gũi, gắn bó giữa Công an với nhân dân.

Đáng chú ý, từ mô hình camera an ninh đầu tiên ở xã Nhơn Lộc đến nay đã nhân rộng ra 15 xã, phường với 535 mắt gắn tại 224 điểm để giám sát và quản lý tốt tình hình ANTT phát sinh, phục vụ cho đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đại úy Phạm Dũng Mạnh, Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã cho biết, thông qua hệ thống camera này đã giúp đội điều tra, khám phá nhiều vụ trộm cắp, cướp giật.

Chẳng hạn như vụ cướp giật xảy ra tại khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, nhờ có hệ thống camera, các anh đã lần ra thủ phạm Trần Văn Sĩ (thôn Chánh Mẫn, xã Cát Nhơn, Phù Cát), làm rõ nhiều vụ trước đó trên địa bàn; vụ trộm vàng và tiền tại thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ truy ra đối tượng Nguyễn Thanh Hương (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn), hàng chục vụ trộm mai cảnh...

Ngoài mô hình camera an ninh, để tạo thế trận ANND rộng khắp, vững chắc, Công an thị xã còn hướng dẫn Công an cơ sở sơ kết và nhân rộng 37 mô hình tự quản về ANTT, xây dựng mới 4 mô hình “Tuổi trẻ học đường nói không với vi phạm pháp luật” tại Trường THPT số 1 và 3, nhân rộng mô hình “Bóng điện ngoài hè và số điện thoại liền kề” ở xã Nhơn Lộc và “khu dân cư tự quản về ANTT” tại xã Nhơn Mỹ ra các xã khác.

Đặc biệt, từ mô hình “Họ đạo không tội phạm” trong bà con giáo dân ở phường Nhơn Hưng, phường Bình Định lực lượng Công an đã tranh thủ các chức sắc tôn giáo và người uy tín ở khu dân cư giải quyết có hiệu quả các vấn đề “nóng”, củng cố vững chắc thế trận ANND, phòng chống tội phạm. Ông Phạm Văn Lợi (thôn Trung Định, xã Nhơn An), người dân kinh doanh mai cảnh phấn khởi cho biết, từ khi được tăng cường về xã, các anh Công an chính quy luôn bám sát địa bàn, gần gũi người dân, ban đêm cùng với dân quân tuần tra khắp các đường thôn, ngõ xóm nên thấy an tâm hơn, không còn nơm nớp mất ngủ vì nỗi lo bị trộm mai cảnh.

Thông qua phong trào, lực lượng Công an đã huy động các đoàn thể, gia đình cùng cộng đồng trách nhiệm quản lý, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, phòng ngừa nguy cơ tái phạm.

Đặc biệt, thông qua hòm thư tố giác tội phạm, người dân đã cung cấp 89 nguồn tin có giá trị, giúp Công an theo dõi 6 nhóm, 26 đối tượng cho vay nặng lãi và thường xuyên kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh tài chính hoặc núp bóng kinh doanh mua bán xe ôtô, xe máy để hoạt động “tín dụng đen”, cam kết không hoạt động cho vay trái quy định của pháp luật. Làm rõ 10 vụ, 16 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, ngăn chặn 37 đối tượng sử dụng ma túy; triệt phá 10 tụ điểm đánh bạc, xử lý 46 đối tượng...

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nên số vụ phạm pháp hình sự giảm, tình hình ANTT trên địa bàn chuyển biến rõ rệt. Điều đó đã tạo uy tín, niềm tin của người dân càng thêm gần gũi, gắn bó tham gia cùng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên.

Tấn Tài

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/hieu-qua-tu-nhung-mo-hinh-dam-bao-an-ninh-trat-tu-583778/