Hiệu quả từ những mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Từ năm 2012 đến nay, cả nước đã xảy ra gần 130 nghìn vụ bạo lực gia đình (BLGĐ). Trong đó, nam giới chiếm hơn 83% đối tượng gây BLGĐ; gần 80% số vụ ly hôn hằng năm có nguyên nhân từ BLGĐ. Trẻ em trong gia đình có BLGĐ, khả năng học tập bị suy giảm nghiêm trọng, một bộ phận các em có xu hướng sử dụng bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn, xung đột với bạn bè. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường gia tăng trong thời gian qua. BLGĐ còn là nguyên nhân làm gia tăng các loại tội phạm xã hội. Những con số nêu trên cho thấy một thực trạng đáng báo động, đòi hỏi sự chung tay của cả xã hội để đẩy lùi vấn nạn BLGĐ, tiến tới xây dựng cuộc sống bình đẳng, an toàn, hạnh phúc.

Nhiều vụ án liên quan đến vấn đề "cơm không lành, canh không ngọt" của các gia đình mà hậu quả để lại là vô cùng đau lòng. Những trường hợp BLGĐ nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những vấn đề như trọng nam khinh nữ, khó khăn về kinh tế, ngoại tình hay các nguyên nhân về xã hội như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút... những điều đẩy một gia đình vào "ngõ cụt".

Theo Ban Chính sách-Pháp luật Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng, các dự án, mô hình triển khai đồng loạt, nhận thức của cộng đồng tại TP Đà Nẵng về nạn bạo lực đã có những chuyển biến tích cực. Hiện nay, các cấp Hội đã duy trì và thành lập mới 682 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; mỗi địa phương đều có tổ nhóm phòng, chống BLGĐ, tổ phản ứng nhanh, đặc biệt là dự án thí điểm CLB Cha mẹ học sinh phòng, chống BLGĐ và CLB "Nam giới tiên phong trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" tại P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu), xã Hòa Phong, Hòa Khương (H.Hòa Vang) đã thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân. Các hoạt động của Hội LHPN thành phố đã góp phần làm cho số lượng gia đình có bạo lực có xu hướng giảm dần. Thống kê của Sở VH-TT TP Đà Nẵng cho thấy số phụ nữ bị BLGĐ được phát hiện và hỗ trợ tư vấn tâm lý, pháp lý, chăm sóc sức khỏe giảm rõ rệt qua mỗi năm, năm 2012 có đến 222 vụ đến năm 2016 chỉ còn 149 vụ BLGĐ...

Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Nam giới tiên phong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Nam giới tiên phong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Ở khu vực nông thôn Hòa Vang, những năm trước, xảy ra nhiều vụ BLGĐ, phần lớn gây thiệt thòi cho người phụ nữ. Trước tình hình đó, các cấp ngành, tập trung thực hiện công tác hòa giải, thành lập tổ phản ứng nhanh, mô hình phòng, chống BLGĐ. Tại xã Hòa Phong và Hòa Khương, dự án CLB Cha mẹ học sinh phòng, chống BLGĐ và CLB "Nam giới tiên phong trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia. Ông Lâm Quang Sơn, Chủ nhiệm CLB cha mẹ học sinh phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em xã Hòa Phong cho biết, thành viên trong CLB và các tổ phản ứng nhanh tại thôn, xóm thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình những hộ thường xảy ra bạo lực để có biện pháp tư vấn, hòa giải.

Thời gian đầu, CLB hoạt động còn khó khăn. Khi tới hòa giải, người dân không hợp tác, thậm chí phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì của các thành viên CLB và các tổ phản ứng nhanh nhiều gia đình sau khi được hòa giải thành đã đến cảm ơn CLB. "Công việc này tuy vất vả nhưng mang niềm vui cho nhiều gia đình, làng xóm yên bình. Vì thế, những người làm công tác hòa giải như chúng tôi cũng thấy rất phấn khởi và có động lực để tiếp tục tham gia phòng, chống BLGĐ", ông Sơn chia sẻ. Trong quá trình tuyên truyền, các CLB chú trọng phân tích cho người dân, nhất là nam giới hiểu rằng, trong hôn nhân, vợ và chồng có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, từ đó tạo sự đồng thuận, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền bài trừ mê tín, dị đoan, cờ bạc, rượu chè, mại dâm, nghiện hút... tạo môi trường lành mạnh trong gia đình, làng xóm.

Thông qua các CLB phòng , chống BLGĐ, nhiều vụ BLGĐ đã được hòa giải thành công. Mới đây, nhận được tin báo của bà T. về việc con dâu bà có nhiều lời lẽ, chửi bới xúc phạm mình và có hành vi xô đẩy khiến bà T. bị gãy tay... Qua tìm hiểu, xác định đây là một vụ BLGĐ, quan trọng hơn lại là do con dâu gây ra cho mẹ chồng, Ban Công an, tổ hòa giải và Hội Phụ nữ xã Hòa Phong phối hợp với gia tộc, gia đình bà T. tổ chức họp, tuyên truyền, phân tích đúng sai, hành vi vi phạm pháp luật để con dâu bà T. thấy lỗi lầm của mình và chấm dứt những hành động, việc làm thiếu văn hóa, đi trái luân thường đạo lý như đã hành xử... Hiểu được vấn đề, con dâu bà T. đã xin lỗi mẹ chồng và hứa không tái phạm, từ khi nghe hòa giải đến nay gia đình bà T. đã có cuộc sống êm ấm hơn...

THANH HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_168174_hie-u-qua-tu-nhu-ng-mo-hi-nh-pho-ng-cho-ng-ba-o-lu.aspx