Hiệu quả từ phong trào dạy bơi cho học sinh

Thời gian qua, công tác phổ cập bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại quận Bắc Từ Liêm đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập để mô hình hoạt động hiệu quả hơn.

 Giáo viên dạy bơi cho học sinh trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm

Giáo viên dạy bơi cho học sinh trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm

Lan tỏa phong trào học bơi

Tự tin thể hiện bài thi bơi với kiểu bơi ếch sau khóa học bơi (15 buổi học) tại Trung tâm Văn hóa quận Bắc Từ Liêm, em Trương Hà Vy - học sinh lớp 2, trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn chia sẻ: “Em cảm thấy vui vì mình đã biết bơi, giúp em an toàn trong môi trường nước và sẽ không bị đuối nước”.

Là phụ huynh có 2 con (lớp 1, lớp 2) tham gia khóa học bơi này, chị Bùi Thị Thư (giảng viên trường Đại học Tài nguyên Môi trường) cho hay, sau hơn 10 buổi học, 2 con đã được trang bị các kỹ thuật bơi, kỹ năng xử lý tình huống để phòng tránh nguy cơ đuối nước. Tuy ban đầu hơi nhát nước nhưng sau khi được giáo viên hướng dẫn, các con lại thích thú với môn bơi.

Cùng với sự vào cuộc của nhiều ngành chức năng, địa phương, cha mẹ, những người chăm sóc trẻ, thầy cô giáo... nên thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn trẻ cách phòng ngừa, xử lý, nhận biết những nơi nguy hiểm để tránh. Có như vậy mới hạn chế được tối đa tai nạn đuối nước cho trẻ, bảo đảm cho trẻ một mùa Hè vui khỏe, lành mạnh và an toàn.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà

Theo bà Lê Thị Thái - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, qua 4 năm triển khai, phong trào dạy bơi của trường được nâng cao rõ rệt. Tính đến nay, có khoảng gần 70% học sinh biết bơi trong tổng số 715 học sinh toàn trường. Trong năm học 2020 - 2021, nhà trường sẽ phấn đấu đạt chỉ tiêu 90% học sinh khối lớp 4, 5 biết bơi. Tuy nhiên, bà Thái cho rằng, việc biết bơi chưa đủ mà mỗi học sinh phải được trang bị thêm kỹ năng ứng phó, xử lý để cứu người bị đuối nước.

Tương tự, mùa Hè 2020, trường THCS Tây Tựu, phường Tây Tựu, có 176 em học sinh khối 6 đã hoàn thành lớp phổ cập bơi. Bà Đặng Thị Kim Thành - Hiệu trưởng trường THCS Tây Tựu cho hay, phong trào học bơi của trường tính đến nay được 3 năm. Thời gian đầu, nhà trường đã hỗ trợ 50% học phí và tiền vé vào bể bơi. Sau 3 năm phát động, trường có 91,18% học sinh biết bơi gồm cả cơ bản và nâng cao trong tổng số 1.186 học sinh toàn trường, đứng đầu quận về công tác phổ cập bơi. Năm học tới, trường phấn đấu đạt 95% tỷ lệ học sinh toàn trường biết bơi trong đó, tối thiểu 30% học sinh biết bơi nâng cao.

Trang bị dạy bơi tự cứu

Chuyên gia huấn luyện bơi Phạm Văn Tuấn - Trưởng ban quản lý bể bơi Bốn mùa Từ Liêm chia sẻ, hiện nay hầu hết các trung tâm đều dạy để trẻ bơi được 25m, bơi ếch, bơi sải... Tuy nhiên, để phòng chống đuối nước, kỹ năng cần trang bị cho trẻ chính là bơi tự cứu, sau đó mới tính đến chuyện bơi được 20m, 25m.

Vì thế, ông Tuấn khuyến cáo phụ huynh nên tham khảo trung tâm có dạy bơi tự cứu để trang bị cho con những kỹ năng an toàn khi ở dưới nước. Đặc biệt, phụ huynh nên chọn bể bơi có độ sâu phù hợp với trẻ, khi đứng chạm đáy bể thì mũi vẫn phải thở được. Chất lượng nguồn nước trong bể bơi cũng là điều đáng lưu tâm để không gây ảnh hưởng đến làn da và các bệnh viêm nhiễm cho trẻ. Phụ huynh nên chọn những nơi giáo viên có bằng cấp, chứng chỉ thì việc dạy bơi mới đúng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, thời gian qua, chương trình phổ cập bơi cho học sinh trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến. Ngay từ đầu năm học, 100% các trường cho học sinh ký cam kết, tổ chức phổ cập dạy bơi trong mùa Hè. Công tác xã hội hóa trong việc tổ chức dạy bơi cũng được các cấp các, ngành quan tâm. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn quận đã có 9.300 học sinh biết bơi, chiếm tỷ lệ 69,7%. Mục tiêu đến năm 2021, quận phấn đấu sẽ có 100% học sinh lớp 4, lớp 5 được phổ cập bơi.

Hà Linh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hieu-qua-tu-phong-trao-day-boi-cho-hoc-sinh-393901.html