Hiệu quả từ phong trào 'Ngày chủ nhật xanh' ở Quảng Yên

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về 'Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên', thời gian qua, TX Quảng Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Nổi bật, thị xã đã tập trung phát động rộng rãi trong cộng đồng phong trào toàn dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, ra quân thu gom, xử lý rác thải vào “Ngày chủ nhật xanh” hàng tuần. Đến nay, phong trào đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần làm cho môi trường địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Nhân dân khu phố 2, phường Yên Giang đóng góp ngày công, kinh phí chỉnh trang diện mạo khu dân cư.

Để phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” phát huy hiệu quả, thời gian qua, thị xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ môi trường. Thị xã cũng yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị hàng tuần phải tổng hợp hình ảnh hoạt động tại cơ sở thành “nhật ký chủ nhật xanh” để báo cáo lãnh đạo... Qua đó, đã không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, cũng như phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, Khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Khối) được giao làm nòng cốt đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh trong việc tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của phong trào. Nổi bật, từ đầu năm đến nay, Khối đã phối hợp với Phòng Tư pháp cấp phát trên 9.000 tờ gấp tuyên truyền các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường cho người dân. Khối còn chủ động biên soạn mẫu cam kết và vận động nhân dân ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường và phong trào “Ngày chủ nhật xanh”. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo Khối hàng tuần đều đến dự, chỉ đạo thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” tại các khu phố…

Đặc biệt, để tạo sức lan tỏa, thu hút được đông đảo hội viên, nhân dân tham gia phong trào, vừa qua, Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức được 175 buổi tọa đàm/179 thôn, khu về công tác bảo vệ môi trường. Thông qua các buổi tọa đàm, người dân đã đóng góp 1.558 ý kiến, hiến kế bảo vệ môi trường và có trên 19.000 lượt người dân ký cam kết bảo vệ môi trường, tham gia “Ngày chủ nhật xanh”…

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TX Quảng Yên tọa đàm nâng cao trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: Thùy Dương (Trung tâm TH-VH TX Quảng Yên)

Phường Yên Giang là một trong những điển hình về thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” bằng nhiều hoạt động thiết thực. Vào các ngày chủ nhật, từng tổ dân, khu phố đều tổ chức xuống đường dọn vệ sinh môi trường thu hút đông đảo người dân tham gia.

Bà Lê Minh Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Yên Giang, cho biết: Với vai trò nòng cốt trong thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”, thời gian qua, Hội Phụ phường đã chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và các khu phố thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường vào chiều chủ nhật hàng tuần. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cộng đồng dân cư, phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Nổi bật, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ phường đã phối hợp tổ chức được hàng chục buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường với hàng nghìn lượt hội viên, nhân dân tham gia. Chỉ đạo các chi hội trồng được trên 2.240 cây xanh các loại hai bên đường tại 4/5 khu phố để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Bà Bùi Thị Phượng, Chi hội Trưởng phụ nữ khu phố 4, phường Yên Giang, cho biết: Khu phố 4 có gần 300 hộ dân trong đó 50% dân số là làm nông nghiệp. Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, người dân chúng tôi ngày càng hiểu hơn tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường sống trên địa bàn. Chính vì vậy, người dân đã rất tích cực cùng các đoàn thể tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Với các giải pháp quyết liệt, phù hợp, đến nay phong trào “Ngày chủ nhật xanh” của TX Quảng Yên ngày càng tạo sức lan tỏa, thu hút được đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Nổi bật, từ đầu tháng 9 đến ngày 14/10/2018, toàn thị xã đã có 153 thôn, khu tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường với 1.704 lượt người tham gia… Qua đó, nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường đến nay đã được người dân chung tay xử lý hiệu quả; tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi, không đúng giờ, không đúng nơi quy định cơ bản không còn. Đặc biệt, ý thức trong giữ gìn vệ sinh nguồn nước, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất của người dân ngày càng được nâng cao…

Bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TX Quảng Yên nhận xét: Hiệu quả quan trọng nhất của phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” là đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của tỉnh, đồng thời, góp phần xây dựng địa phương ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cách làm hay để phong trào ngày càng hiệu quả…

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201810/bao-ve-va-nang-cao-chat-luong-moi-truong-tu-nhien-hieu-qua-tu-phong-trao-ngay-chu-nhat-xanh-o-quang-yen-2404951/