Hiệu quả từ phong trào thi đua 'Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến'

Phong trào Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các Ban Đoàn kết Công giáo trong Cụm thi đua số 1- Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP triển khai tích cực, với gần 100% đám qua đời là người Công giáo trên địa bàn được hỏa táng theo tinh thần tang lễ văn minh.

Sáng nay, 21/11, tại trụ sở Ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận Hai Bà Trưng, Cụm Thi đua số 1 Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá bình xét kết quả hoạt động của Ban ĐKCG và phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” năm 2023.

Tại đây, TS Phạm Huy Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội, phụ trách Cụm thi đua số 1 cho biết, Cụm thi đua số 1 hiện gồm 6 quận là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai, có số giáo dân hơn 12.700 người, chiếm hơn 6,3 % số giáo dân của cả TP Hà Nội. Trong năm 2023, 6 Ban ĐKCG các quận đã năng động làm tốt công tác xây dựng tổ chức của mình cũng như hướng dẫn phong trào yêu nước của đồng bào Công giáo ở cơ sở.

TS Phạm Huy Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội đánh giá kết quả hoạt động các Ban Đoàn kết Công giáo trong Cụm thi đua số 1

Đáng chú ý, 6 Ban ĐKCG trong Cụm sau khi ký giao ước thi đua “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến” ở TP đều về tổ chức ký giao ước thi đua ở các xứ họ hay Tổ ĐKCG, giúp phong trào đi vào chiều sâu, có tác dụng làm thay đổi bộ mặt các xứ họ về nhiều mặt. Cụ thể như, phát triển sản xuất kinh tế, chấp hành pháp luật và xây dựng gia đình văn hóa, hoạt động bác ái, nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Nhiều Ban ĐKCG chủ động, sáng tạo nhiều cách làm hay, một số Ban lắng nghe và phản ánh tâm tư của người Công giáo lên cấp có thẩm quyền, như Ban ĐKCG quận Hai Bà Trưng đã phản ánh về vụ chiếc chuông ở nhà trẻ Sao Mai và đã được các cấp có trách nhiệm giải quyết.

Ban ĐKCG các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa chủ động tìm kiếm vốn hàng trăm triệu đồng làm ăn cho nhiều gia đình qua Hội Phụ nữ, Quỹ Vì người nghèo. Ban ĐKCG quận Hoàn Kiếm còn chủ động liên hệ, hướng dẫn các nữ tu dòng Mến Thánh giá, Phaolo đi khám sức khỏe, giúp các linh mục,tu sĩ làm thủ tục hưởng chế độ người cao tuổi, được các linh mục, tu sĩ ở đây khen ngợi.

Đại diện các Ban Đoàn kết Công giáo trong Cụm thi đua số 1 bỏ phiếu bình xét phong trào thi đua xây dựng ''Xứ, họ đạo tiên tiến'' năm 2023

Đặc biệt, phong trào Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các Ban ĐKCG triển khai tích cực, với mỗi đơn vị có 2 - 3 điểm nhân mô hình này. Có nơi đạt kết quả tốt, như tại quận Hai Bà Trưng đã dọn sạch đống rác lưu cữu nhiều năm thành địa điểm văn hóa. Ban ĐKCG quận Hoàng Mai chọn mô hình điểm ở giáo xứ Yên Duyên. Gần 100% các đám qua đời là người Công giáo trên địa bàn cụm 1 đã được hỏa táng theo tinh thần tang lễ văn minh.

Song song đó, nhiều Ban xây dựng được quy chế hoạt động và kiện toàn được các Ban ĐKCG, xây dựng, củng cố nhiều Tổ ĐKCG; có lịch sinh hoạt đều đặn hàng tháng và đã chủ động nhiều trong công tác của mình chứ không thụ động ngồi chờ chỉ đạo như trước…

Điển hình, Ban ĐKCG quận Hai Bà Trưng tổ chức đi kiểm tra hoạt động của các Tổ ĐKCG trong quận và có mối liên hệ tốt với các tôn giáo bạn; chủ động phản ánh nguyện vọng của bà con giáo dân phường Lê Đại Hành về việc treo lại quả chuông ở nhà trẻ Sao Mai. Ban ĐKCG quận Long Biên sau một thời gian khủng hoảng cũng đã ổn định lại để duy trì hoạt động hướng dẫn phong trào thi đua của đồng bào Công giáo trong quận. Đặc biệt, quận Hoàng Mai là đơn vị duy nhất trong nội thành được TP chọn để kiểm tra, giám sát phong trào thi đua “Xứ họ đạo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và đã chuẩn bị tốt cho hội nghị này, được đoàn kiểm tra, giám sát của TP đánh giá cao.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hieu-qua-tu-phong-trao-thi-dua-xay-dung-xu-ho-dao-tien-tien.html