Hiệu quả từ phong trào xây dựng toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Đi kèm với sự phát triển, những nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy ngày càng hiện hữu. Nhận thức rõ điểm này, thị xã Sơn Tây đã có nhiều giải pháp và chương trình hành động có ý nghĩa chiến lược trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Mới đây, Ban thường vụ Thị ủy Sơn Tây tiến hành tổ chức tổng kết, nhìn nhận và đánh giá lại 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã Sơn Tây trong tình hình mới”.

Qua đánh giá, trong 5 năm qua, trên địa bàn thị xã Sơn Tây xảy ra 82 vụ cháy, không có người chết, làm bị thương 1 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 1,4 tỷ đồng.

Công tác tập huấn, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy được các lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã Sơn Tây tiến hành thường xuyên. Ảnh: Phạm Hảo

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết và Chỉ thị đề ra, Ban thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, Ban thường vụ Thị ủy chỉ đạo Công an thị xã mở 129 lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho 754 lượt dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở với 7.375 lượt người; cấp phát 4.755 bộ tài liệu huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, trên 30.000 tờ rơi khuyến cáo…

Đặc biệt, thị xã Sơn Tây đã xây dựng 55 phương án chữa cháy chuyên nghiệp và 6 phương án cứu nạn cứu hộ, tiếp nhận và phê duyệt 114 phương án chữa cháy của các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trong thời gian qua Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cũng thành lập 21 đoàn kiểm tra thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; kiểm tra, hướng dẫn 180 lượt cơ sở, đơn vị, hộ gia đình và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đáng chú ý, tại Sơn Tây hiện 15 xã, phường đã thành lập 143 đội dân phòng và 328 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Các đơn vị quân đội, doanh nghiệp, trường học thành lập dược 328 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 2.563 đội viên.

Thị xã Sơn Tây tuyên dương, khen thưởng 16 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TU. Ảnh: Phạm Hảo

Ông Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Sơn Tây, cho biết, việc nhận thức một cách đầy đủ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy trong hệ thống chính trị thị xã là hết sức quan trọng.

Bởi vậy, các hoạt động tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, đoàn thể… nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy” luôn đóng vai trò nòng cốt và được thị xã Sơn Tây chú trọng triển khai thực hiện.

Về nhiệm vụ, công tác triển khai thời gian tới, ông Nguyễn Quang Hán đề nghị Công an thị xã chủ động tham mưu, nắm bắt tình hình, lập hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị sản xuất…; kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm; thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thường trực sẵn sàng chiến đấu khi có các sự cố cháy nổ xảy ra…

Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã có những chuyển biến tích cực. Minh chứng dễ thấy, ý thức chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tốt hơn, nhiều gương và phương pháp thực hiện tuyên truyền về phòng cháy được triển khai đạt hiệu quả tốt. Đặc biệt, trên toàn địa bàn thị xã thời gian qua không có cháy nổ lớn xảy ra, một số vụ cháy nhỏ xảy ra tại nhà dân đã được quần chúng nhân dân và lực lượng dân phòng chữa cháy kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra…

Phạm Hảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hieu-qua-tu-phong-trao-xay-dung-toan-dan-phong-chay-chua-chay-100738.html