Hiệu quả từ thi đua cao điểm

Tại Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện cấp cơ sở năm 2019, Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 (Binh chủng Tăng thiết giáp) có 15 đề tài, sáng kiến tham gia được nghiệm thu, trong đó có 6 đề tài đoạt giải, 3 tập thể được khen thưởng.

Các sáng kiến đa dạng ở nhiều lĩnh vực, xuất phát từ thực tiễn hoạt động, công tác và đều có tính khả thi cao. Ở hội thi xe tốt, có 7 xe tham gia thì cả 7 xe đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hệ số kỹ thuật cao… Đây là những kết quả thiết thực, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua cao điểm 60 ngày lập công quyết thắng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tăng thiết giáp (5-10-1959 / 5-10-2019). Theo Đại tá Nguyễn Văn Kiên, Chính ủy nhà trường, ngay sau khi quán triệt, triển khai kế hoạch thi đua, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo, tập trung vào những công trình, phần việc phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, làm chuyển biến toàn diện đơn vị. Đợt thi đua đã thổi một luồng sinh khí mới, thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân cùng ra sức phấn đấu với tinh thần “đã ra quân là đánh thắng”.

 Các đại biểu tham quan sáng kiến từ phong trào thi đua của Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1.

Các đại biểu tham quan sáng kiến từ phong trào thi đua của Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1.

Khối khoa giáo viên, ngoài nhiệm vụ giảng dạy tốt, các thầy giáo chiến sĩ còn tập trung ôn, dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp với phương châm “thầy giỏi để có trò tốt”; khối cơ quan nỗ lực tham mưu, hướng dẫn chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện và bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ trung tâm; các đơn vị quản lý học viên tích cực tham gia hội thao, hội diễn cấp trường và cấp binh chủng. Trong đợt hội thao thể dục thể thao cấp binh chủng vừa qua, nhà trường giành nhiều giải thưởng, được Bộ tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp tặng bằng khen… Binh nhất Hoàng Văn Hùng, học viên Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3), người đoạt giải ba cá nhân môn vượt vật cản tâm sự: "Chúng tôi rất tích cực tham gia hội thao trong đợt thi đua cao điểm này. Đây là cơ hội để chúng tôi phấn đấu, góp sức mình vào thành tích chung của đơn vị".

Đặc biệt, thời gian qua, nhà trường đã hoàn thành 10 công trình xây dựng, tu sửa, nâng cấp cảnh quan đơn vị bằng tinh thần tự lực, tự cường từ công sức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn trường; bổ sung hệ thống biển, bảng cổ động, chỉnh trang doanh trại chính quy, sạch, đẹp… Theo Đại tá Vũ Xuân Hòa, Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1, đến thời điểm này, các nội dung, chỉ tiêu thi đua cao điểm nhà trường đều hoàn thành sớm và vượt kế hoạch. Đơn vị đoàn kết, thống nhất cao.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-tu-thi-dua-cao-diem-592980