Hiệu quả từ việc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT thượng tôn pháp luật khi thực thi nhiệm vụ. Mọi hành vi vi phạm của người tham gia giao thông đều bị xử lý nghiêm minh, công bằng, không chấp nhận 'xin xỏ' hoặc những cuộc điện thoại 'Alo giải cứu!...', bất kể người đó là ai.

Với sự vào cuộc quyết liệt, theo tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương của lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua cùng với chế tài xử phạt nghiêm khắc, công bằng đã khiến những "ma men" - một trong những nguyên nhân chính gây nên các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng phải khiếp sợ.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy phép lái xe của một tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Phải thẳng thắn thừa nhận, trước đây không ít lần, sau những đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng có phần "nới lỏng", châm chước cho một số lỗi của người vi phạm, chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Hơn nữa, trong quá trình xử lý vi phạm của người tham gia giao thông, khi đó vẫn còn tình trạng cán bộ, chiến sĩ CSGT cả nể do mối quan hệ quen biết với người vi phạm hoặc "ai đó" gọi điện nhờ vả, xin bỏ qua lỗi cho người vi phạm.

Chính sự nhờ vả, can thiệp từ "bên ngoài" đã khiến lực lượng CSGT nhiều lúc lâm vào tình trạng rất khó xử. Do đó, cùng với những chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng, tháng 9/2022, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã đề nghị Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng CSGT và các lực lượng khác có liên quan tham gia tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, vi phạm về quá tải trọng, cơi nới thành thùng…

Đặc biệt, trong chỉ đạo này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu lực lượng chức năng không được bỏ qua lỗi cho người vi phạm, không được tiếp nhận sự can thiệp của bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào vào quá trình xử lý vi phạm của người tham gia giao thông.

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc kiềm chế, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông từ việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác và chấp hành các quy định của pháp luật đã tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong dư luận. Cũng từ đây, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước ở tỉnh Lâm Đồng ngày càng ý thức được vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Trong những lần họp đơn vị, triển khai nhiệm vụ, công tác, Thượng tá Đoàn Mạnh Toàn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên quán triệt tới CBCS trong toàn lực lượng tuyệt đối không tiếp nhận những cuộc gọi điện can thiệp, xin bỏ qua lỗi cho người vi phạm dù người đó là ai. Việc xử lý các hành vi vi phạm giao thông phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng và minh bạch.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT là tấm gương sáng không chỉ trong lúc thực thi nhiệm vụ mà ngay trong cuộc sống hằng ngày cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là quy định đã uống rượu bia tuyệt đối không được lái xe. Do đó, tình trạng "alo" nhờ người trợ giúp, xin bỏ qua lỗi vi phạm ở Lâm Đồng không còn diễn ra như trước đây. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã kiên quyết nói không với những hành vi can thiệp, "giải cứu" người vi phạm từ bên ngoài.

Việc xử lý vi phạm được lực lượng CSGT thực hiện nghiêm minh, công bằng đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân. Ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, lập chốt xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã đẩy mạnh áp dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, căn cứ vào hình ảnh từ camera an ninh để mời người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông lên lập hồ sơ, xử lý vi phạm bằng hình thức "phạt nguội", nhất là trên tuyến Quốc lộ 20, vốn thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị mà năm 2022, số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông ở Lâm Đồng đã giảm mạnh so với trước thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 15/1 tới 14/2, toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 2 người bị thương. So với cùng kỳ, giảm 2 vụ, giảm 2 người chết và giảm 3 người bị thương.

Theo Thượng tá Đoàn Mạnh Toàn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, năm 2023 lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác nhằm triển khai có hiệu quả hơn nữa trật tự an toàn giao thông.

Trong xử lý các vụ việc vi phạm về Luật Giao thông, phải xử lý nghiêm minh, minh bạch, đúng luật, không có vùng cấm và tuyệt đối không được can thiệp vào quá trình xử lý các vụ việc vi phạm về giao thông, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp sai phạm, tiêu cực trong các hoạt động của lực lượng CSGT... "Địa bàn, tuyến đường, đội, trạm nào để xảy ra điểm nóng về trật tự an toàn giao thông sẽ xử lý nghiêm, sẽ điều chuyển cán bộ tại khu vực đó!...", Thượng tá Đoàn Mạnh Toàn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/hieu-qua-tu-viec-kien-quyet-xu-ly-vi-pham-nong-do-con-i685954/