Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện

Những năm qua, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã chủ động khai thác lợi thế về trình độ đội ngũ cán bộ và trang thiết bị công nghệ hiện đại để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào huấn luyện, tạo ra những thay đổi có tính đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của binh chủng.

Về Lữ đoàn 139 tìm hiểu công tác huấn luyện của đơn vị, chúng tôi được chỉ huy lữ đoàn dẫn xuống tham quan giờ học binh khí của các nữ quân nhân Đại đội 8, Tiểu đoàn 60. Khác với phương pháp truyền thống “thầy đọc, trò ghi” trước đây, trong phòng học, cán bộ sử dụng bài giảng điện tử kết nối với màn hình, đèn chiếu giảng bài trên phần mềm trình chiếu Power Point. Những hình ảnh, cấu tạo, tác dụng của vũ khí trang bị được giới thiệu trực quan trên màn hình kết hợp với vũ khí trang bị thật khiến các chiến sĩ thêm chăm chú lắng nghe, quan sát, ghi chép. Là chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học vừa nhập ngũ về đơn vị, Binh nhì Hà Thị Mai Hương, Trung đội 2, Đại đội 80 nhận xét: Bài giảng của cán bộ chẳng khác nhiều so với bài giảng của giảng viên trên giảng đường đại học. Nội dung phong phú, hình ảnh trực quan, sinh động, cuốn hút đã giúp chúng tôi nhanh chóng nắm chắc, hiểu sâu bài học ngay từ trên lớp.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 139 tham khảo tài liệu huấn luyện trên mạng nội bộ của đơn vị.

Tham quan lớp học, quan sát trên bục giảng của giáo viên chúng tôi thấy, bên cạnh chiếc máy vi tính còn có cuốn bài giảng viết tay được đặt ngay ngắn trước mặt. Như đoán được suy nghĩ của tôi, Thượng tá Phạm Văn Thắng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 139 giải thích: Đây là quy định bắt buộc của đơn vị nhằm bảo đảm việc chuẩn bị của cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, không sao chép. Đó còn là cơ sở để chỉ huy các cấp thông qua, phê duyệt bài giảng chặt chẽ theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm mọi thông tin, hình ảnh đều được kiểm duyệt chặt chẽ. Phương pháp giảng dạy này đã được lữ đoàn áp dụng từ nhiều năm nay. Ngoài nội dung giáo dục chính trị, đơn vị còn áp dụng với các nội dung giảng dạy về quân sự chung, kỹ thuật chuyên ngành TTLL và trong tổ chức, điều hành huấn luyện... So với phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp này rút ngắn thời gian chuẩn bị, tăng tính trực quan, sinh động cho bài học, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị CNTT và tiết kiệm kinh phí do không sử dụng tranh vẽ, bảng kẻ như trước. Nhờ ứng dụng CNTT vào huấn luyện nên những năm qua và 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đạt kết quả khá, giỏi cao, riêng huấn luyện chiến sĩ mới 100% các khoa mục kiểm tra đạt khá, giỏi, đơn vị đạt giỏi.

Ứng dụng CNTT trong huấn luyện không chỉ thực hiện tại Lữ đoàn 139 mà đang được tiến hành ở tất cả các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Binh chủng TTLL. Tại phòng làm việc của mình, chỉ với vài thao tác đơn giản trên máy vi tính để vào mạng nội bộ của binh chủng, Đại tá Lê Hồng Quang, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tham mưu, Binh chủng TTLL) đã cho tôi xem toàn bộ các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác huấn luyện của đơn vị. Vào từng thư mục của các lữ đoàn, nhà trường, chúng tôi có thể theo dõi được hoạt động huấn luyện của từng phân đội đến từng ngày, từng buổi. Việc kiểm tra nội dung bài giảng điện tử hay xem một tài liệu huấn luyện nào đó cũng được thực hiện khá dễ dàng, nhanh chóng. Chúng tôi còn được biết thông qua kết nối CNTT, hình ảnh đến các tiểu đoàn, đại đội, Binh chủng TTLL còn vận dụng tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị sơ, tổng kết rút kinh nghiệm huấn luyện, tạo điều kiện cho nhiều thành phần được tham gia, rút ngắn thời gian, kinh phí do cán bộ không phải đi lại nhiều như trước đây.

Chia sẻ về kinh nghiệm của đơn vị, Đại tá Lê Hồng Quang cho biết: Để ứng dụng CNTT vào huấn luyện, Đảng ủy, Bộ tư lệnh đã có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện chặt chẽ theo lộ trình cụ thể cùng với quá trình hiện đại hóa trang thiết bị CNTT của đơn vị. Binh chủng cũng đã có các bước tập huấn, bồi dưỡng, thống nhất và khuyến khích, động viên cán bộ đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào huấn luyện qua hội thi, hội thao... Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của đơn vị tiếp tục được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Trong thời gian tới, sẽ còn nhiều nội dung phải làm, nhiều việc phải rút kinh nghiệm, song việc ứng dụng CNTT vẫn sẽ là xu hướng tất yếu để đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, từng bước, thận trọng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện của các đơn vị...

Bài và ảnh: VŨ XUÂN DÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-huan-luyen-510432