Hiệu quả vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ ở Thừa Thiên Huế

Chỉ trong hơn 3 tháng đầu năm 2024, Công an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động, thu hồi 155 súng quân dụng, súng tự chế; 245 viên đạn, đầu đạn pháo, CCHT nhằm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, chỉ trong hơn 3 tháng đầu năm 2024, Công an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động, thu hồi 155 súng quân dụng, súng tự chế; 245 viên đạn, đầu đạn pháo, CCHT nhằm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Để đạt được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng Công an thời gian qua, còn phải kể đến đội ngũ già làng, trưởng bản, cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã luôn bám cơ sở, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và lực lượng Công an.

Người dân xã Lộc Tiến tự nguyện giao nộp súng cho Công an xã.

Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc cho biết, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô nằm trên địa bàn xã nên có nhiều người ngoài huyện, ngoài tỉnh đến tạm trú để làm việc. Trên địa bàn xã, có nhiều người dân làm nghề rừng nên khả năng tàng trữ súng để săn bắn rất cao. Vì vậy, sau khi có Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh, chính quyền xã huy động cả hệ thống chính trị cùng lực lượng chức năng tập trung rà soát, bám chắc từng hộ, từng khẩu để tuyên truyền, vận động. Qua đó, một số người dân đã tự nguyện đến Công an xã giao nộp súng tự chế.

Tại huyện miền núi Nam Đông, thời gian gần đây, người dân đồng bào dân tộc thiểu số đã tự nguyện đến Công an xã giao nộp nhiều súng tự chế và các loại đạn. Anh Trần Văn Bảy, người dân tộc Cơ Tu, trú thôn Aprung, xã Thượng Long (Nam Đông) cho biết: “Trước đây, trong nhà tôi luôn có khẩu súng để săn bắn chim trong rừng, nhưng khi được các già làng, Công an xã vận động việc tàng trữ súng là vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm nên tôi đã tự nguyện giao nộp súng cho Công an. Khi giao nộp súng, tôi còn được cán bộ Công an tặng gạo, quà và bình chữa cháy”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, mô hình “Đổi VK, VLN, CCHT và pháo – Nhận bình chữa cháy và gạo” do Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát động đã mang lại hiệu quả trong từng người dân, hộ gia đình và đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. “Qua tuyên truyền, vận động đã có hàng chục người dân tự nguyện đến Công an xã giao nộp súng tự chế, góp phần ổn định an ninh trật tự vùng nông thôn, khu vực miền núi”, Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Thượng Long chia sẻ.

Cũng theo Công an xã Thượng Long, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín cũng đã có công rất lớn trong việc tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện đến giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín là những người am hiểu phong tục tập quán và họ biết rõ những ai trong làng có tàng trữ VK, VLN, CCHT và pháo để cùng vận động, tuyên truyền. Với cách làm này, nhiều người dân ở 2 huyện Nam Đông, A Lưới đã tự nguyện đưa các loại VK, VLN, CCHT đến giao nộp tại Công an xã ngày càng nhiều. Già làng Nguyễn Hồng Hương, ở thôn 6, xã Hương Hữu (huyện Nam Đông) cho biết, thời gian qua, bản thân ông đã rất tích cực trong phối hợp với lực lượng Công an xã đi từng nhà để tuyên truyền, vận động nhiều người dân thường săn bắn thú rừng đến giao nộp súng hơi, súng quân dụng, súng tự chế và CCHT. “Cái gì bà con chưa hiểu thì mình giải thích cặn kẽ cho người dân hiểu. Một khi đã hiểu rồi và thấy đó là việc có ích thì người dân sẽ làm theo thôi”, già làng Nguyễn Hồng Hương chia sẻ.

Là địa bàn thuộc vùng đồi núi, có nhiều thôn nằm giáp bìa rừng, nên nhiều năm qua, không ít người dân ở xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) đã tự chế hoặc đặt mua qua mạng internet các loại súng dùng để săn bắn chim, thú. Từ thực tế này, Công an xã Bình Tiến đã tích cực bám địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị tại đây đến từng gia đình trong các thôn để thực hiện tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ tác hại việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo nổ. Trước tình hình này, Công an xã Bình Tiến đã thành lập tổ công tác với nhiều cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám cơ sở để tuyên truyền người dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo nổ. Nhờ vậy, mới đây, Công an xã đã vận động, thu hồi, người dân tự giác giao nộp nhiều khẩu súng các loại; trong đó, có 2 súng quân dụng, 3 súng tự chế, 1 súng săn, 9 viên đạn, 8 quả đạn pháo...

Cùng với việc vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT, pháo, thời gian gần đây, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương đã kịp thời phát hiện, thu hồi, xử lý nghiêm những hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ trái quy định. Qua công tác nghiệp vụ tại tuyến đường tránh Huế (đoạn đi qua xã Hương Thọ, TP Huế), Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Huế nắm được thông tin ôtô BKS 29LD - 313.13 do tài xế Nguyễn Đình Tuyên (SN 1994, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển đang vận chuyển pháo nổ. Đồng thời, phát hiện trên cabin của xe có 2 khối hộp pháo hoa nổ nhãn mác nước ngoài sản xuất, khối lượng 3,2kg. Tài xế Tuyên khai nhận, số pháo hoa nổ trên mua từ một người không rõ lai lịch tại tỉnh Quảng Trị. Hay tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Công an đã phát hiện 13 em học sinh có hành vi tàng trữ, chế tạo thuốc nổ, pháo nổ. Công an xã thu giữ của các em khoảng 900g thuốc nổ đen đã trộn bột lưu huỳnh, muối nitrat, hơn 2m dây cháy chậm đã thành phẩm; 42 cuộn giấy dùng để nhồi pháo; 2 cây pháo đã quấn thành phẩm; 2 hộp diêm; 2 chai keo 502; 2 cốc đựng để trộn thuốc nổ...

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay, số VK, VLN, CCHT và pháo trong dân vẫn còn. Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục kêu gọi người dân hãy nêu cao tinh thần tự giác, tuyệt đối không được mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Tích cực vận động toàn dân giao nộp, thu hồi triệt để số VK, VLN, CCHT và pháo nổ còn trôi nổi ngoài xã hội; tiếp tục vận động người dân phát hiện, tố giác tội phạm liên quan VK, VLN, CCHT. Kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng gây án, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do VK, VLN, CCHT và pháo nổ gây ra…

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hieu-qua-van-dong-thu-hoi-vu-khi-vat-lieu-no-o-thua-thien-hue-i729942/