Hiểu rõ các ngành học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua AJC Open Day 2023

Ngày 7/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - AJC Open Day 2023.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn phát biểu khai mạc Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - AJC Open Day 2023.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn phát biểu khai mạc Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - AJC Open Day 2023.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - AJC Open Day 2023 hướng tới mục tiêu cung cấp, tư vấn, chia sẻ những thông tin hữu ích, thực tiễn cho các em học sinh hiểu rõ hơn và có thể lựa chọn ngành học phù hợp.

Đây cũng là dịp thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Học viện với các đối tác truyền thông, các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao cho xã hội".

Đa dạng hoạt động tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại AJC Open Day 2023

Không gian tổ chức sự kiện AJC Open Day 2023 có 3 khu vực chính: Khu vực các đơn vị đào tạo; khu doanh nghiệp và nhà tuyển dụng; khu các câu lạc bộ.

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - AJC Open Day 2023 thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh trung học phổ thông tham gia. Ảnh: Hải Ly

Tại khu vực các đơn vị đào tạo, 16 khoa, viện thuộc hai khối Lý luận chính trị và Báo chí - Truyền thông tư vấn cho các phụ huynh và học sinh về chương trình cụ thể của từng ngành, chuyên ngành hiện đang được đào tạo ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ban Quản lý Đào tạo của nhà trường hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục nộp hồ sơ, học phí, tiêu chí tuyển sinh…

Ban Hợp tác quốc tế cung cấp thông tin cụ thể Chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế về Quảng cáo, PR và Thương hiệu do Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) nhượng quyền cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Việt Nam.

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - AJC Open Day 2023 mang đến nhiều thông tin tuyển sinh. Ảnh: Hải Ly

Tại khu doanh nghiệp và nhà tuyển dụng, các học sinh và phụ huynh được các nhà tuyển dụng, các nhà báo giới thiệu về việc làm, điều kiện cần và đủ để được tuyển dụng về các cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước, sau khi tốt nghiệp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ sớm, Nguyễn Thị Hường (lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đan Phượng, Hà Nội) cho biết rất hứng thú với ngành truyền thông đa phương tiện của nhà trường.

"Tôi vừa nghe tư vấn của Viện Báo chí và được biết rằng điểm chuẩn ngành này các năm rất cao và là một trong các ngành "hot" nhất của trường.

Hiện tại, đang là khoảng thời gian khá áp lực của tôi. Tôi học với tần suất và cường độ khá cao cả ở nhà và trên trường để cố gắng thi đỗ vào Học viện", Nguyễn Thị Hường chia sẻ.

Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu về ngành học của nhà trường tới học sinh. Ảnh: Khoa Phát thanh - Truyền hình AJC

Tham gia sự kiện cùng với bạn bè, Phương Thảo (lớp 11, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Mặc dù thời tiết hôm nay khá nóng nhưng không khí rộn ràng, náo nhiệt ở đây khiến tôi quên đi sự nóng nực này".

Phương Thảo tâm sự, bản thân đã tìm hiểu các ngành học của khoa Quan hệ quốc tế và thấy rất hứng thú. Nữ sinh này cũng đặc biệt ấn tượng với các câu lạc bộ trường vì sự sôi nổi và chuyên nghiệp.

Dành ra một buổi sáng để đưa con đến tìm hiểu về Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chị Hồng Minh (Hồ Tây, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất quan tâm đến vấn đề việc làm khi ra trường. Con tôi thích ngành Marketing của Học viện. Sau khi được nghe các giáo viên trong ban tuyển sinh tư vấn, tôi thấy yên tâm để cho con mình thi vào trường".

Nhiều phụ huynh cùng con tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Khoa Phát thanh - Truyền hình AJC

Tại khu các câu lạc bộ, phụ huynh và học sinh được tham quan trải nghiệm môi trường học tập của Học viện, chụp ảnh tại các địa điểm nổi bật trong khuôn viên trường (hội trường lớn, giảng đường, ký túc xá, studio,...); giao lưu với các câu lạc bộ, đội nhóm tiêu biểu của sinh viên thông qua hoạt động "AJC Tour và Check in AJC".

Đến tham dự ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - AJC Open Day 2023, học sinh và phụ huynh còn được tham gia 2 tọa đàm để hiểu hơn về nghề báo chí, truyền thông và hiểu hơn về Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Các diễn giả giải đáp các câu hỏi về nghề báo và đào tạo nghề báo. Ảnh: Trường Giang

2 tọa đàm cung cấp cho người tham dự những thông tin, hiểu biết về nghề báo chí, truyền thông và về Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Hải Ly

Tọa đàm thứ nhất có chủ đề "Những câu chuyện nghề", với sự tham gia của một số lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhà báo, nhà truyền thông nổi tiếng.

Người tham dự được cung cấp thông tin chi tiết về các ngành đào tạo và môi trường học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, những yếu tố cần và đủ để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp thực tiễn đối với sinh viên sau khi học tập tại Học viện.

Tọa đàm thứ hai với chủ đề "AJC và cánh cửa tương lai". Tại tọa đàm này, các cán bộ, giảng viên trong Học viện đã giải đáp những thắc mắc liên quan đến các ngành học cụ thể, nhằm giúp đỡ các bạn học sinh và phụ huynh có thể lựa chọn được cho mình một ngành học phù hợp nhất.

Tuyển sinh báo chí truyền thông 2023: Không thi năng khiếu báo chí

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết đề án tuyển sinh năm nay của Học viện về cơ bản giống với năm 2022.

Năm 2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu. Trong đó 1.950 chỉ tiêu cho hệ chính quy cấp bằng thứ nhất và 450 chỉ tiêu vào hệ chính quy cấp bằng thứ hai.

Các chương trình đào tạo của Học viện được phân thành bốn nhóm, gồm: nhóm 1 - Báo chí, nhóm 2 - các ngành khối Lý luận, nhóm 3 - ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và nhóm 4 - các ngành về truyền thông, quảng cáo, quan hệ quốc tế.

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục không tổ chức thi năng khiếu báo chí và chỉ xét tuyển bằng 3 phương thức, gồm: xét học bạ, xét tuyển kết hợp chứng chỉ Tiếng Anh và học bạ, căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang nhận định trong những năm gần đầy, các ngành báo chí - truyền thông của Học viện luôn nằm trong danh sách các ngành "hot", điểm đầu vào và tỉ lệ chọi rất cao.

Do đó, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ mong muốn các thí sinh tìm hiểu kỹ và linh hoạt trong việc chọn ngành, chuẩn bị thật tốt cả về tinh thần, kiến thức để bước vào kì thi sắp tới.

Hải Ly - Đắc Quang

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hieu-ro-cac-nganh-hoc-tai-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-qua-ajc-open-day-2023-17923050713410056.htm