Hiệu trưởng lên tiếng vụ học sinh lớp 10 chơi trò phản cảm: 'Ai không chơi bị hạ hạnh kiểm là lời đồn thổi vô căn cứ'

Mới đây, Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông – Thực hành sư phạm (THPT – THSP thuộc Đại học Cần Thơ) đã thông tin chính thức về học sinh của trường này chơi trò chơi phản cảm gây phản ứng trong dư luận.

Học sinh chơi trò phản cảm, nhà trường tổ chức họp báo

Sáng nay (24/8), Trường THPT-THSP thuộc Đại học Cần Thơ đã tổ chức buổi họp báo thông tin về những clip, ảnh học sinh của trường chơi trò chơi phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi.

Thầy Trần Văn Minh, Hiệu trường THPT -THSP cho biết, hiện nay trên mạng có nhiều ý kiến, bình luận khác nhau về vụ việc này do chưa nắm được thông tin. Chính vì vậy, thầy mong muốn qua báo chí trả vụ việc về đúng bản chất.

Theo lời thầy Minh, vào đầu các năm học, trường có 1 tuần sinh hoạt tập thể, trong đó có tổ chức trò chơi lớn, trò chơi liên hoàn để các em làm quen với môi trường trường lớp, bạn bè mới, nhất là học sinh lớp 10.

Trường THPT – THSP thuộc Đại học Cần Thơ) đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Ảnh: VietNamNet.

Sự việc có clip xuất hiện trên mạng xảy ra ở trạm thứ 3 là trò chơi liên hoàn. Quy định của trò chơi này là 2 học sinh tham gia, 1 người nằm xuống, người kia tìm cách để thẻ lên bất cứ nơi nào đó trên mặt. Sau đó, hai mặt áp vào nhau và lăn 1 vòng rồi chuyền cho người sau để làm sao mang thẻ đó về đích sớm nhất.

Trong lúc chơi, em học sinh tên Minh Khang quay clip lại và đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, những hình ảnh này được dư luận quan tâm và cho rằng không phù hợp với lứa tuổi. Cũng theo thầy Minh, trò chơi trên có xuất xứ từ Nhật, không phải do trường nghĩ ra. Nhưng nó chỉ thích hợp với sinh viên, đối với học sinh là phản cảm. Vì vậy, sau khi đoạn clip, hình ảnh được đưa lên mạng, phía lãnh đạo nhà trường đã nói em học sinh gỡ clip xuống và viết tường trình về vụ việc.

Ảnh cắt từ clip.

Không chơi sẽ bị hạ hạnh kiểm là lời đồn thổi vô căn cứ

Được biết, em Khang quay clip và đưa lên mạng với mục đích chia sẻ kỷ niệm và mua vui. Tuy nhiên, điều bất ngờ là đoạn clip đã gây sự chú ý lớn của dư luận. Đáng chú ý, ở phần bình luận, nhiều ý kiến còn cho rằng: “học sinh nào không chơi thì sẽ bị hạ hạnh kiểm nên bắt buộc phải chơi”, “em Khang liều lĩnh đưa clip lên mạng sẽ phải chịu hậu quả, bị kỷ luật“… đều là những lời bịa đặt, suy diễn không căn cứ.

Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh đó, thầy Hiệu trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc khiến dư luận phản ứng.

Phía nhà trường nhận thấy phản cảm khi học sinh chơi trò chơi này. Đây là sơ suất do số lượng học sinh tham gia rất đông, Ban tổ chức không giám sát kịp thời. Ít nhiều chò trơi cũng gây phản cảm trong môi trường giáo dục“, thầy Minh nói thêm (trích theo báo Dân Việt).

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hieu-truong-len-tieng-vu-hoc-sinh-lop-10-choi-tro-phan-cam-ai-khong-choi-bi-ha-hanh-kiem-la-loi-don-thoi-vo-can-cu-3541765.html