Hiệu trưởng THCS Xuân La lên tiếng về việc nam sinh lớp 6 tử vong khi đi ngoại khóa

Chiều nay (7.4), bà Trần Thị Mỹ Lâm - Hiệu trưởng trường THCS Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã có cuộc trao đổi chính thức với báo chí về sự việc học sinh N.V.S - lớp 6C tử vong trong khi đi ngoại khóa cùng toàn trường vào 5.4 vừa qua.

Ngày 5.4 vừa qua, trường THCS Xuân La đã tổ chức buổi ngoại khóa tại thủy điện Hòa Bình và đến khu vực thác Thăng Thiên (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình), với sự tham gia của gần 800 học sinh. Đến khoảng 13h cùng ngày, khi đoàn tới thác Thăng Thiên không lâu, học sinh N.V.S của lớp 6C đột ngột ngã quỵ và tử vong.

Nơi xảy ra sự việc.

Sau 2 ngày sự việc diễn ra, đến chiều 7.4, bà Trần Thị Mỹ Lâm - Hiệu trưởng trường THCS Xuân La đã có cuộc trao đổi chính thức với báo chí. Trước thông tin cho rằng nam sinh bị ngã xuống nước, không được phát hiện kịp thời, dẫn đến tử vong, bà Lâm khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Bà Trần Thị Mỹ Lâm thông tin với báo chí.

Bà cho biết: Thời điểm xảy ra sự việc, học sinh N.V.S đang di chuyển cùng đoàn bao gồm các học sinh, giáo viên chủ nhiệm, thầy giáo thể dục, 2 hướng dẫn viên du lịch. Khi đoàn đi bộ được khoảng 500m từ cổng khu Thác Thăng Thiên vào trong, nam sinh bất ngờ ngã quỵ. Học sinh khác hét lên thông báo, thầy giáo và hai hướng dẫn viên du lịch ngay lập tức đỡ em lên và nhân viên y tế của đoàn có mặt, thực hiện sơ cứu.

Khi thấy tín hiệu có vẻ không khả quan, nhà trường lập tức đưa nam sinh sang Trung tâm y tế đa khoa huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình). Tuy nhiên, em N.V.S vẫn không qua khỏi.

Bà Lâm khẳng định: "Tất cả việc tham quan ngoại khóa nằm trong kế hoạch năm học. Chương trình đã được trình Phòng GDĐT Tây Hồ phê duyệt. Địa điểm nhà máy Thủy điện Hòa Bình đến thác Thăng Thiên đều nằm trong kế hoạch. Trước khi thực hiện, nhà trường đã họp với Ban thường trực phụ huynh học sinh, sau đó triển khai đến từng phụ huynh qua Thư ngỏ và phiếu đăng kí. Trong phiếu có yêu cầu học sinh phải đảm bảo sức khỏe mới có thể tham gia. Cháu N.V.S có thực hiện đầy đủ yêu cầu trên".

Ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng đã xác nhận: Kế hoạch ngoại khóa đã được Phòng Giáo dục quận phê duyệt từ đầu năm, việc đi ngoại khóa trên là đúng quy định. Ngày 5.4, ngay sau khi nhận được thông tin, ông Vũ đã tức tốc đến khu vực huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng nhà trường giải quyết, thông báo cho gia đình và công an làm các thủ tục đưa cháu về gia đình.

Khi được hỏi về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia chuyến đi này, bà Trần Thị Mỹ Lâm cho biết: Khu vực di chuyển hoàn toàn phù hợp với các học sinh THCS. Đây là đoạn suối cạn, mọi người đều có thể di chuyển. Bên cạnh đó, mỗi lớp đều có giáo viên, hướng dẫn viên đi kèm quản lý, giám sát, chỉ dẫn tường tận.

Sau sự việc, nhà trường đã cùng gia đình tổ chức hậu sự cho nam sinh N.V.S. Đến nay vẫn chưa có xác nhận nguyên nhân dẫn đến tử vong của nam sinh từ cơ quan chức năng. Phía gia đình không có yêu cầu khám nghiệm tử thi.

"Bản thân tôi và các giáo viên trong trường đều đau xót về sự việc này. Tôi sẽ có trách nhiệm với gia đình cháu để lo mọi việc. Tôi sẽ thực hiện báo cáo các cấp đầy đủ theo yêu cầu. Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ." - Bà Lâm cho biết.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Đã nắm được thông tin và yêu cầu Phòng GDĐT Tây Hồ báo cáo sự việc. Theo vị này, việc đi ngoại khóa của học sinh cấp này do Phòng GDĐT phụ trách.

LT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/hieu-truong-thcs-xuan-la-len-tieng-ve-viec-nam-sinh-lop-6-tu-vong-khi-di-ngoai-khoa-600087.ldo