Hiệu trưởng trường có học sinh lớp 2 chưa biết đọc xin từ chức

Chiều 9/4, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết, ông Huỳnh Hà Thắng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A, vừa xin từ chức. Đây là trường đạt chuẩn quốc gia từng có học sinh lớp 2 nhưng không đọc được chữ vào năm học 2016-2017.

Ngôi trường nơi ông Huỳnh Hà Thắng làm hiệu trưởng

Trước việc xin từ chức của ông Thắng, phía Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề cho biết đã chuyển cho Phòng Nội vụ huyện xem xét và quan điểm của Phòng GD&ĐT là thống nhất với nguyện vọng của ông Huỳnh Hà Thắng.

Lý do ông Huỳnh Hà Thắng xin từ chức là sức khỏe và năng lực không đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng có thanh tra về công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng này trong năm học 2016-2017 và 2017-2018. Ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng chỉ ra những thiếu sót của ông Thắng như: Thiếu kiểm tra thường xuyên, chưa chấn chỉnh kịp thời một số hạn chế, sai phạm của một số giáo viên và đánh giá chưa đúng thực chất năng lực của học sinh.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hieu-truong-truong-co-hoc-sinh-lop-2-chua-biet-doc-xin-tu-chuc-post40869.html