Hiệu trưởng xin thôi chức sau vụ lạm thu của sinh viên 20 tỉ

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu không cho ông Vũ Viết Sơn 'thôi chức' mà phải xem xét, thực hiện tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa "tuyển sinh liên tục trong năm", đào tạo đủ hệ, lạm thu học phí và thu nhiều loại phí sai quy định - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa "tuyển sinh liên tục trong năm", đào tạo đủ hệ, lạm thu học phí và thu nhiều loại phí sai quy định - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Báo Tuổi trẻ đưa tin về vụ việc hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa xin thôi chức sau vụ lạm thu 20 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ "Lạm thu của sinh viên gần 20 tỉ đồng", ngày 5-12, bà Trần Thu Mai - giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa - cho biết có 7 người phải chịu trách nhiệm trong nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa là: ông Vũ Viết Sơn (hiệu trưởng), ông Trương Quang Thuận (nguyên hiệu trưởng), ông Lê Đức Hiền (trưởng phòng kế hoạch - tài chính), bà Trần Nguyễn Thanh Thảo và bà Bùi Thị Xuân Thái (đều phó phòng kế hoạch - tài chính), bà Lê Thị Xuân Thảo (thủ quỹ), bà Nguyễn Thị Thanh Tỵ (nguyên thủ quỹ).

"Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ nghiên cứu các quy định pháp luật và quy trình để trình UBND tỉnh xem xét, xử lý" - bà Mai nói.

Bà Mai cũng xác nhận ông Sơn đã có đơn xin thôi chức vụ hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa vào tháng 9-2019.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu không cho ông Sơn "thôi chức" mà phải xem xét, thực hiện tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hieu-truong-xin-thoi-chuc-sau-vu-lam-thu-cua-sinh-vien-20-ti-20191206104155489.htm