'Hiệu ứng tháng Giêng' sẽ sớm xuất hiện, chỉnh là cơ hội gom cổ phiếu

Nếu khối ngoại giảm bán ròng và dòng tiền lớn quay trở lại thì 'hiệu ứng tháng Giêng' sẽ sớm xuất hiện, nhà đầu tư nên canh mua trong những nhịp điều chỉnh.

Sau giai đoạn giằng co, VN-Index xuất hiện tín hiệu hồi phục tích cực. VN-Index giữ được xu hướng đi ngang với vùng dao động trong biên từ 1.080 – 1.125 điểm. Phiên 27/12 đánh dấu diễn biến tích cực trở lại từ khối ngoại, với việc mua ròng hơn 103 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng đầu tiên trong tháng 12, chấm dứt chuỗi 20 phiên xả ròng.

Trong buổi livestream do Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức, Giám đốc Chiến lược thị trường Trần Hoàng Sơn nhìn nhận chỉ số VN-Index đang thu hẹp dần dao động nhất là khi dải Bollinger Bands đang co lại cho thấy vùng tích lũy đang hình thành một cách rõ nét. Dải lower band đang đóng vai trò vùng hỗ trợ trong khi đó dải Upper band đang đóng vai trò là vùng kháng cự.

Điểm tích cực là chỉ số VN-Index đã lấy lại được MA50 ngày và đang chờ kiểm nghiệm lại kháng cự MA20 (1.108 điểm) và MA 200 (1.122 điểm). Các chỉ báo kỹ thuật như Fear & Greed và MACD đang phát đi tín hiệu phục hồi sớm và đang dần xuất hiện trong tuần cuối cùng của năm 2023.

Sau thời gian tích lũy nén chặt trước đà bán ròng kịch liệt của khối ngoại, thị trường khả năng sẽ có một nhịp bật mạnh để lấy lại MA200 khi nhà đầu tư ngoại giảm bán ròng.

"Theo quan sát, thị trường thường đón nhận những đợt "sóng ăn Tết" trong tháng 1 hoặc tháng 2 dương lịch. Nếu khối ngoại giảm bán ròng và dòng tiền lớn quay trở lại, tôi cho rằng "hiệu ứng tháng Giêng" sẽ sớm xuất hiện. Thông thường, sau mỗi vùng đáy kỹ thuật của chỉ số, thanh khoản có thể sẽ cải thiện", chuyên gia VPBankS nhận định.

Theo ông Trần Hoàng Sơn, một số cổ phiếu đang tích lũy ở nền giá đáy như GAS, VNM, SAB, VIC, VHM, VRE,… chỉ chờ tín hiệu giảm bán của nhà đầu tư nước ngoài để có nhịp hồi phục kỹ thuật trở lại. Do đó, khi khối ngoại giảm bán và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phục hồi, tín hiệu "đồng pha" sẽ trở nên rõ nét hơn có thể giúp thị trường sớm tích cực trở lại.

Ông Trần Hoàng Sơn – Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS

Về thị trường chung, khả năng VN-Index có thể tiến tới kiểm nghiệm MA200/EMA144 tại 1.122 – 1.125 điểm. Xu hướng đi ngang trong kênh 1.080 – 1.125 tiếp tục được duy trì cho đến khi thế đi ngang bị phá vỡ.

Theo đó, ông Sơn khuyến nghị nhà đầu tư nên canh mua trong những nhịp điều chỉnh, trading tại hai vùng hỗ trợ gần nhất là 1.082 – 1.092, ưu tiên có dòng tiền tham gia tích cực, đã điều chỉnh về nền giá hợp lý như ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản, hạ tầng, dầu khí,…

Trong trường hợp khối ngoại giảm bán ròng và nhóm Largecap phục hồi có thể để ý đến nhóm vốn hóa lớn đang ở vùng đáy của năm như VNM, GAS và VCB.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/hieu-ung-thang-gieng-se-som-xuat-hien-chinh-la-co-hoi-gom-co-phieu-197398.html