Higuain đến Milan: 'Cái chết đến từ số 9'

Từ vị thế của tiền đạo số một đội bóng vô địch Serie A, Higuain bỗng chốc trở thành người thừa và ra đi với một baen hợp đồng cho mượn.

Số phận dường như luôn trớ trêu với Gonzalo Higuain, bởi tiền đạo người Argentina luôn bị coi như người thừa ở những đội bóng lớn mỗi khi anh có phong độ cao nhất. Cách đây vài năm, chúng ta đã chứng kiến ngôi sao 30 tuổi phải rời Real Madrid trong tức tưởi vì ở đó có sự hiện diện của 'mèo lười' Karim Benzema, người không hẳn được đánh giá cao hơn Higuain nếu xét về đẳng cấp.

Đến với SSC Napoli với vị thế của một 'món hàng' chợ trưa, ngay lập tức Higuain đã nâng tầm đội bóng của huấn luyện viên Maurizio Sarri bằng những bàn thắng liên tiếp. Và đó cũng là bước đệm để anh gia nhập Juventus cùng một bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ thành Turin.

Higuain từng bị ruồng rẫy ở Real Madrid trong nhiều năm.

Vậy nhưng, một lần nữa Higuain lại phải ra đi chỉ sau vài mùa giải ngắn ngủi và đáng tiếc hơn, anh đang ở giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp bóng đá của mình. Trên thực tế, sự xuất hiện của siêu sao Cristiano Ronaldo là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chia ly không nhiều người mong muốn, nhưng có một điều chắc chắn - đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha không phải người hưởng lợi trong thương vụ giữa AC Milan và Juventus.

Lý do? đơn giản thôi, chẳng ai dám nói số một nếu phải đặt vào vị trí tương đồng với Ronaldo ở thời điểm hiện tại (tiền đạo cắm). Siêu sao 33 tuổi đã tiến hóa từ một cầu thủ chạy cánh thành con quái vật trong vòng cấm từ vài mùa giải qua. Kỹ năng dứt điểm thượng thừa của anh là điều Higuain không bao giờ có được. Vì vậy tiền đạo người Argentina chắc chắn sẽ không ganh tị với người đồng đội của mình.

Trước khi Ronaldo đến với 'Lão bà', Higuain và Mario Mandzukic là 2 cầu thủ có thể chơi ở vị trí số 9, vì thế sẽ là quá lãng phí với một sơ đồ chiến thuật ưa dùng một tiền đạo cắm như tại Juventus. Nhưng tại sao người ra đi lại là cầu thủ xuất sắc hơn, trẻ hơn và lại là quan trọng hơn người còn lại?

Ronaldo cũng là một phần nguyên nhân khiến Higuain một lần nữa trở thành người thừa.

Để giải thích cho việc này, chúng ta hãy nhìn vào phong cách chơi của Higuain và Mandzukic. Ở đây, họ đều có vị trí sở trường là 'điểm đến' cuối cùng trong những đợt tấn công của đội nhà, nhưng cá nhân ngôi sao người Croatia lại có thể chơi tốt nếu được hoạt động ở 2 bên cánh với nguồn thể lực bền bỉ của mình và điều này chúng ta không thấy ở Higuain, mẫu tiền đạo chỉ biết chơi ở vị trí số 9.

HLV Max Allegri thừa hiểu được sự ngớ ngẩn nếu để cầu thủ sinh năm 1987 dự bị cho Ronaldo. Điều đó là xứng đáng nếu nhìn vào tài năng của cựu tiền đạo Manchester United, nhưng với một anh chàng gần như miễn nhiễm với chấn thương dù đã 33 tuổi thì liệu cơ hội ra sân của Higuain là bao nhiêu và những trận đó có quan trọng với kế hoạch cả mùa giải của Juventus?

Ngược lại, Mandzukic luôn là mẫu cầu thủ 'ong thợ' cần mẫn ở hành lang 2 biên dù anh thích được làm một tiền đạo cắm hơn. Điều đó có nghĩa rằng ông Allegri đã tính toán được vai trò của 'Super Mario' ở mùa giải tới, đó là nguồn cung cấp bóng toàn diện cho Ronaldo nhưng cũng sẽ là 'số 9' thứ 2 trên sân khi cần thiết.

Mandzukic được ưu tiên ở lại Juve hơn Higuain.

Dù vậy, Higuain không thể trách bất cứ ai với việc phải chuyển đến một AC Milan đã không còn là chính họ từ nhiều năm nay. Nếu có trách, anh hãy nghĩ đến thời điểm của mình sinh ra đã không thích hợp với những sự xuất hiện của nhiều cầu thủ xuất sắc hơn mình ở cùng vị trí, hoặc chí ít là tốt hơn anh ở nhiều khu vực tấn công.

Giờ đây, khi đã chính thức khoác lên mình màu áo đỏ-đen của thành Milan, Higuain chỉ còn cách cố gắng hết sức để chứng tỏ hành động của Juventus ngày hôm qua là sai lầm. Nhưng có một điều chắc chắn, con đường trở lại sân Alianz gần như không còn bất chấp hợp đồng với Milan chỉ là gia kèo cho mượn.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/higuain-den-milan-cai-chet-den-tu-so-9-d483023.html