Hình ảnh 9 doanh nghiệp nằm trên 'đất vàng' sẽ phải di dời trong 5 năm tới

Trong 5 năm tới 9 địa điểm cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời khỏi nội đô. Trong số này một số cơ sở có diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa như: Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Nhà máy Bia Hà Nội (HABECO), Công ty Thuốc lá Thăng Long...

Trong 9 địa điểm vị trí đất vàng doanh nghiệp sẽ phải di dời trong 5 năm tới, đáng chú ý có Nhà máy xe lửa Gia Lâm được thành lập năm 1905. Nhà máy có bề dầy trong phong trào đấu tranh cách mạng, phục vụ kháng chiến, đi đầu phong trào thi đua xây dựng miền Bắc, chi viện miền Nam. Nhà máy từng vinh dự đón Bác Hồ về thăm ngày 19/5/1955.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm chuyên sửa chữa đầu máy và đóng mới các loại toa xe.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm tại 551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, có diện tích lớn nhất với hơn 204.000 m2, bao gồm trụ sở, nhà xưởng sửa chữa toa xe. Phần đất này được quy hoạch là đất công cộng thành phố.

Tiếp đến là Tổng kho xăng dầu Đức Giang, địa chỉ tại số 26 phố Đức Giang, quận Long Biên có diện tích hơn 159.000m2, đang là bể chứa xăng dầu.

Khu đất này sẽ có chức năng là đất hỗn hợp bao gồm nhà ở, cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất công cộng và đường quy hoạch.

Vị trí phần đất mà Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long tại địa chỉ tại 235 Nguyễn Trãi có diện tích hơn 64.000m2.

Tại đây có hệ thống nhà kho vật tư phục vụ sản xuất và nhà xe của cán bộ công nhân viên để đi xe đưa đón đến địa điểm mới tại Cụm công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.

Hạ tầng nơi đây xuống cấp. Sau khi di dời khu vực này thành phố dùng làm đất công cộng và phần hỗn hợp dịch vụ thương mại, nhà ở, nhà trẻ, trường tiểu học, cây xanh.

Nằm ở vị trí đắc địa trên địa bàn quận Ba Đình, Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng Công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (HABECO) địa chỉ 183 Hoàng Hoa Thám có diện tích hơn 52.000m2.

Theo quy hoạch phân khu đô thị H1-2 được UBND thành phố phê duyệt tháng 3/2021, khu đất này sẽ trở thành đất hỗn hợp, công cộng, xây trường THPT, nhà ở, bãi đỗ xe và trồng cây xanh. Hiện trạng nhà máy đang hoạt động sản xuất và trưng bày giới thiệu sản phẩm. Theo quy hoạch phân khu đô thị H1-2 được UBND thành phố phê duyệt tháng 3/2021, khu đất này sẽ trở thành đất hỗn hợp, công cộng, xây trường THPT, nhà ở, bãi đỗ xe và trồng cây xanh.

Trong khuôn viên nhà máy có biệt thự kiến trúc xây dựng trước năm 1954 của chủ nhà máy từ thời kỳ trước.

Tại khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm không xa Hồ Gươm là Công ty TNHH MTV In Báo Hà Nội Mới địa chỉ 35 Nhà Chung, Hoàn Kiếm.

Cơ sở này ngay cạnh trường học, một phần diện tích đang cho thuê.

Cơ sở nhà , đất của Công ty In Báo Nhân dân Hà Nội (15 Hàng Tre, Hoàn Kiếm) nằm sát khu vực phố cổ Hoàn Kiếm.

Cơ sở này một phần diện tích cũng đang cho thuê.

Công ty In Báo Nhân dân Hà Nội có 2 mặt phố, mặt trước phố Hàng Tre, mặt sau nhìn ra phố Trần Quang Khải.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp (số 167/6 Phương Mai, Đống Đa)

Cơ sở có vị trí nằm trong khu tập thể dân cư đông đúc.

Công ty TNHH MTV in và thương mại Thông tấn xã Việt Nam (70/342 Khương Đình, Thanh Xuân)

Hiện trạng cơ sở vẫn đang hoạt động in các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam.

Cơ sở này cũng nằm kẹt trong khu dân cư đông đúc, ngõ nhỏ đi lại khó.

Cơ sở cuối cùng trong 9 cơ sở nhà, đất phải di dời trong 5 năm tới là Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam đường Phúc Diễn

Mặt tiền cơ sở này trên đường Phúc Diễn hiện đơn vị thuê đã trả mặt bằng.

Đ. Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hinh-anh-9-doanh-nghiep-nam-tren-dat-vang-se-phai-di-doi-trong-5-nam-toi-post1038919.vov