Hình ảnh ấn tượng đêm chung kết 'Tiếng hát ASEAN+3'

Sau 5 ngày diễn ra, cuộc thi 'Tiếng hát ASEAN+3' đã kết thúc với nhiều ấn tượng đẹp cho các thí sinh, ban giám khảo và cả khán giả.

Đêm Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" đã diễn ra tối 20/8 với sự tranh tài của 10 thí sinh đến từ 7 nước thuộc khu vực ASEAN.

Đến tham dự đêm Chung kết có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, đại diện Đại sứ quán, lãnh đạo Đài TNVN.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc đêm Chung kết.

Trên ghế giám khảo là những nhạc sĩ-ca sĩ có chuyên môn và sự am hiểu về nhạc Pop. Từ trái qua phải là ca sĩ Ngọc Anh, nhạc sĩ Rinraphat Rungrueang (Thái Lan), nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc trưởng Anna Tabita Abeleda-Piquero (Phillipines), nhà soạn nhạc James F.Sundah (Indonesia).

PhoneSaVanh Inthavong (Lào) lựa chọn ca khúc tiếng Anh “I have nothing” để thể hiện. Cô sở hữu chất giọng mạnh mẽ với nội lực với sự tiến bộ về kỹ thuật so với đêm Bán kết.

Alvir Anthony Subrado (Philippines) cũng thể hiện ca khúc tiếng Anh "Angles brought me here”. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng, việc hát tiếng Anh là một bước tiến mới, sự thử thách khó hơn về kỹ thuật thanh nhạc, mang bản sắc quốc tế hòa với bản sắc quốc gia.

Marutida Boonmongkol hát một ca khúc tiếng Thái Lan do Đức Vua Bhumibol Adulyadej sáng tác mang tên “Still on my mind”. Màn trình diễn có sức mạnh chạm đến trái tim khán giả.

Thí sinh Chamroeun Sophea mang đến bài hát sôi động “Bad boy” bằng tiếng Campuchia. Các giám khảo thích thú với phần trình diễn mới mẻ, trẻ trung cùng vũ đoàn này.

Thu Lan thể hiện “Hello Việt Nam” - một nhạc phẩm có sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa Việt và văn hóa châu Âu. Giám khảo Ngọc Anh gọi Thu Lan là “nữ hoàng” trên sân khấu với trang phục và giọng hát lộng lẫy.

Tiến Mạnh thể hiện nhạc phẩm nổi tiếng “You raise me up”. Giám khảo Thái Lan ấn tượng với giọng hát êm ái và màn trình diễn “đẹp” của Tiến Mạnh.

Darlin Joy Baje (Philippines) thể hiện ca khúc “One night only”. Giám khảo Indonesia nhận xét nữ thí sinh có chất giọng đẹp và kỹ thuật điêu luyện.

Nữ ca sĩ Ni Ni Khin Zaw hát một ca khúc mang nhiều ý nghĩa về đất nước, con người Myanmar mang tên “Hope”. Trong trang phục truyền thống, nữ ca sĩ đã hát đầy cảm xúc.

Thí sinh đến từ Indonesia Bilyana Lathisya hát ca khúc “Rise up”. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng cô vẫn có màn trình diễn ấn tượng.

Kiên Trung đến từ Việt Nam là thí sinh cuối cùng biểu diễn trong đêm Chung kết. Bài hát “Góc tối” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được thể hiện một cách sôi động với vũ đoàn.

Ngoài phần trình diễn của các thí sinh, đêm nhạc còn có sự góp mặt của các khách mời đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ban nhạc gồm 2 thành viên Super Ball của Nhật Bản khuấy động sân khấu với ca khúc “Hòn đảo mộng mơ”.

Ca sĩ Ngô Giang đến từ Trung Quốc cùng vũ đoàn S.I.N.E thể hiện “Follow the light”.

Nhóm Koon Jo đến từ đất nước Hàn Quốc sáng tác và trình bày “Beauty and The Beast”.

Cuối cùng, các nghệ sĩ Đăng Dương, Hồng Nhung, Hợp xướng Nhà hát VOV thể hiện liên khúc “Việt Nam quê hương tôi” và “Đến với con người Việt Nam tôi”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ trao Cúp, bằng chứng nhận và tặng hoa cho thí sinh giải Nhất Darlin Joy Baje đến từ Philippines.

Ông Trần Bình Minh – Tổng GĐ Đài THVN và ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa trao giải Nhì cho thí sinh Ni Ni Khin Zaw (Myanmar) và Thu Lan (Việt Nam).

Ông Nguyễn Quốc Dũng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ TT&TT trao giải Ba cho thí sinh Phạm Tiến Mạnh (Việt Nam) và Alvir Anthony Subrado (Philippines).

Giải do BTC bình chọn thuộc về thí sinh Chamroeun Sophea (Campuchia).

Trang phục phong cách thuộc về Bùi Kiên Trung (Việt Nam).

Giọng hát triển vọng thuộc về thí sinh Bilyana Lathisya (Indonesia).

Thí sinh thân thiện thuộc về Marutida (Thái Lan).

Giải Biểu diễn ấn tượng thuộc về PhoneSaVanh Inthavong (Lào).

Cuối cùng là Giải do khán giả bình chọn thuộc về Aungi Htet (Myanmar).

Sau 5 ngày diễn ra, cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" do Đài TNVN tổ chức, đã kết thúc thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp./.

Thanh Thanh-Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hinh-anh-an-tuong-dem-chung-ket-tieng-hat-asean3-661592.vov